Trộn bê tông đổ móng nhà, hai người bị điện giật tử vong tại chỗ

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chủ thầu và công nhân xây dựng chết khi vận hành máy trộn vữa xây nhà ở Quảng Ninh là do bị điện giật.

Tối 5/9, đại diện UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết trên báo VTC News, tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Văn Khích (cùng sinh năm 1974, quê xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Theo báo Công Lý, vào khoảng 15h40 ngày 5/9, anh Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Văn Khích đang vận hành máy trộn bê tông để đổ móng nhà cho một gia đình tại tổ 7, khu 9, Bãi Dài, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) thì bất ngờ bị điện giật tử vong.

Các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương chuyển về bệnh viện. Ảnh: báo GĐ&XH

Các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương chuyển về bệnh viện. Ảnh: báo GĐ&XH

Phát hiện sự việc, mọi người ngắt cầu dao, tuy nhiên không cứu được các nạn nhân. Được biết, anh Khích là chủ thầu, còn anh Đồng là công nhân xây dựng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Thanh Sơn có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo về cơ quan chức năng thành phố Uông Bí thụ lý giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tron-be-tong-do-mong-nha-hai-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-tai-cho-5987652.html