Tròn 10 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Đà Nẵng chuyển sang trạng thái có nguy cơ lây nhiễm thấp

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết trong ngày 12-9 không có thêm ca mắc mới, Việt Nam vẫn ghi nhận 1.060 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đã 10 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), 2 bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng tại TP đã xuất viện. Đến thời điểm này, TP HCM không còn người mắc Covid-19.

Ông Huỳnh Đức Thơ tặng hoa tri ân cho đại diện đoàn y, bác sĩ Hải Phòng trước khi rời Đà Nẵng Ảnh: BÍCH VÂN

Ông Huỳnh Đức Thơ tặng hoa tri ân cho đại diện đoàn y, bác sĩ Hải Phòng trước khi rời Đà Nẵng Ảnh: BÍCH VÂN

Cùng ngày 12-9, Trung tâm Y tế Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam cũng làm thủ tục xuất viện cho 8 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Đặc biệt, trong đó có 1 cụ bà 100 tuổi (BN592; ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ) - ca mắc Covid-19 lớn tuổi nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

Như vậy, tính đến thời điểm này, nước ta có 912/1.060 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh; có 35 ca tử vong.

Trong ngày 12-9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã có buổi tiễn tất cả đoàn y, bác sĩ về địa phương sau thời gian giúp TP chống dịch Covid-19. Trong đó có 33 người ở TP Hải Phòng, 16 người ở tỉnh Nghệ An, 3 người ở TP HCM và 10 người của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.

Thay mặt lãnh đạo, ngành y tế và nhân dân Đà Nẵng, ông Thơ gửi lời cảm ơn, tri ân đến tất cả đội ngũ y, bác sĩ đã giúp đỡ Đà Nẵng chống dịch thời gian qua. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định dịch bệnh ở Đà Nẵng đã được kiểm soát và ngày 11-9, địa phương này đã chuyển sang trạng thái có nguy cơ lây nhiễm thấp.

B.Vân - Tr.Thường - N.Thạnh - N.Dung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tron-10-ngay-khong-co-ca-mac-covid-19-trong-cong-dong-20200912215409785.htm