Trộm xe tải lái về TP.HCM, bị khuất phục sau hơn 20km bỏ chạy

Ngày 29/11, Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) đang tạm giữ Phan Văn Hợi (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản là một chiếc xe tải.

Theo thông tin ban đầu từ PLO, trưa 28/11, phát hiện xe tải 51C – 157.92 không có người trông coi và để quên chìa khóa, Hợi lẻn lên, lái về hướng TP.HCM

Phát hiện bị mất, chủ xe là Phạm Văn Thép (ngụ Bình Phước) đã cùng một số người dân dùng ô tô đuổi theo và báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đang tuần tra trên tuyến đường ĐT 741 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động truy đuổi.

Chiếc xe tải bị trộm. Ảnh: PLO

Chiếc xe tải bị trộm. Ảnh: PLO

Sau hơn 20 km, đến địa phận huyện Phú Giáo (Bình Dương) chiếc xe tải mất lái lao vào dải phân cách giữa đường, lực lượng công an ngay lập tức khống chế Hợi.

Hồi tháng 6, một vụ trộm bắt xe tải khác cũng từng diễn ra. Ngày 1/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại úy Nguyễn Xuân Tiến – Đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) số 2, phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được đối tượng trộm xe ô tô tải của một hộ dân.

Cụ thể, khoảng 19h40’ ngày 31/5, đội TTKSGT số 2 nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của anh Bùi Văn Kiên (SN 1983, trú tại thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về việc xe ô tô tải BKS: 14C-170.82 của anh Kiên vừa bị kẻ gian lấy trộm và đang chạy theo hướng Đông Triều – TP.Hạ Long.

Anh Kiên cho biết: "2 xe ô tô của gia đình tôi đỗ cách nhà khoảng 20 mét. Khi tôi đưa một chiếc vào trong sân nhà, khoảng 10 phút sau quay ra thì không thấy xe BKS: 14C-170.82 (chìa khóa để trong xe, tắt máy) đâu cả. Kiểm tra định vị, tôi thấy xe đang di chuyển về phía Hạ Long và điện báo cho đội TTKSGT số 2 để được hỗ trợ".

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã thông báo cho tổ công tác số 2 cùng chủ xe đón lõng tại trạm BOT Đại Dương. Khoảng 30 phút từ khi nhận tin báo, tổ công tác phát hiện đối tượng tại khu vực gần trạm thu phí BOT Đại Dương.

Thấy CSGT, đối tượng quay đầu chạy ngược về phía Quảng Yên. Tổ công tác đã dùng xe tuần tra truy đuổi đến khu vực Yên Lập, thị xã Quảng Yên thì đối tượng nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành áp sát và đã bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng trộm xe khai tên Đào Văn Minh (SN 1990, trú tại thôn Lâm Xá 6, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều). Đồng thời, Minh cũng thừa nhận hành vì ăn cắp xe và khai báo đang trên đường lái xe đi tìm mối tiêu thụ thì bị bắt.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/trom-xe-tai-lai-ve-tphcm-bi-khuat-phuc-sau-hon-20km-bo-chay-79617-3.html