Trộm xe nhưng quên... phá khóa

Thấy xe máy để trên phố không người trông coi, bị cáo phá khóa để trộm nhưng không biết xe bị xích bánh trước.

TAND vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1980, TP.HCM), tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản

HĐXX nhận định bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ nên tuyên án như trên.

Bị cáo Nguyễn Đình Nam tại tòa. Ảnh: N.A

Bị cáo Nguyễn Đình Nam tại tòa. Ảnh: N.A

Theo bản án sơ thẩm, chiều 24-2, Nam và Quách Hoàng Giang chở nhau bằng xe máy đi trộm cắp.

Đến phường 3, quận 6, phát hiện xe máy (trị giá 9 triệu đồng) của ông Nguyễn Nhựt Trường đang dựng trước nhà không có người trông coi, Nam đi bộ đến, dùng bộ đoản bẻ ổ khóa công tắc xe.

Do không phát hiện ra bánh xe trước bị khóa bằng dây xích, Nam và Giang ngã xuống đường.

Cả hai bị người dân phát hiện, đuổi bắt. Nam bỏ xe nhảy xuống kênh Tàu Hủ tẩu thoát, bị người dân vây bắt giao công an phường xử lý. Giang điều khiển xe máy chạy thoát.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, trị an chung.

Do tham lam, lười lao động, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố tình thực hiện hành vi phạm tội nêu trên. Vì vậy, HĐXX tuyên mức án như trên.

NAM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/trom-xe-nhung-quen-pha-khoa-938761.html