Trộm xe máy rồi mang rao bán trên mạng, bị chính chủ xe tóm gọn trình báo Công an

Đối tượng trộm xe máy, sau đó đăng hình ảnh lên mạng rao bán, không ngờ chính chủ xe lại là người mua và tóm gọn đối tượng.

Theo thông tin từ anh Đinh Văn Khánh người trực tiếp truy bắt đối tượng ăn cắp xe máy cho biết ngày 16/8/2020 có anh trai Nguyễn Đình Cháng có xuống TP Việt Trì làm ăn thì bị mất chộm xe máy mang biển kiểm soát 19-H1 234-09 sau đó anh Cháng có tới cơ quan chức năng Thành phố Việt Trì trình báo .

Tuy nhiên trong quá trình chờ cơ quan chức năng xác mình tìm hiểu để xử lý, anh Cháng vô tình vào một trang mạng xã hội fecebook giao bán xe thấy giống xe mình mới mất, nên anh đã đóng vai là người cần mua xe để hỏi chỗ bán, đối tượng đã hẹn anh xuống trước cửa cổng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội để giao dịch.

 Đối tượng giao bán xe trên trang mạng xã hội.

Đối tượng giao bán xe trên trang mạng xã hội.

Đến ngày 24/8/2020 trên đường xuống Hà Nội để gặp đối tượng bán xe anh Cháng có gọi cho em trai Đinh Văn Khánh qua để hỗ trợ nếu đúng xe của mình mất sẽ cùng khống chế đối tượng. Khi tới nơi anh Cháng bảo với anh Khánh là đúng xe của mình rồi.

Qua đó anh Khánh đã cùng với mấy người em đi cùng đến vờ hỏi mua xe và khống chế đối tượng và đưa đối tượng tới Công an phường Minh Khai bắc Từ Liêm trình báo.

Đối tượng bị anh Khánh khống chế tại điểm giao dịch.

Hiện Công an phường Minh Khai đang điều tra làm rõ.

Danh Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/trom-xe-may-roi-mang-rao-ban-tren-mang-bi-chinh-chu-xe-tom-gon-trinh-bao-cong-an-d133209.html