Trộm viếng nhà trẻ

Để có tiền 'đập đá', Lê Như Khoa (1989) và Hoàng Văn Duẫn (1990, cùng trú xã Thạch Điền, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) rủ nhau đi trộm cắp.

Để có tiền "đập đá", Lê Như Khoa (1989) và Hoàng Văn Duẫn (1990, cùng trú xã Thạch Điền, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) rủ nhau đi trộm cắp. Cả hai vào địa bàn H. Cẩm Xuyên rồi đột nhập Trường Mầm non Cẩm Quan, trộm 2 tivi, 1 đàn organ và 1 loa kéo tay (tổng trị giá 9,8 triệu đồng). Ngoài phi vụ này, cả hai cùng nhau thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại Trường Mầm non Cẩm Thạch (cơ sở 1 và cơ sở 2) với tổng giá trị tài sản hơn 9 triệu đồng. Ngày 21-6, TAND H. Cẩm Xuyên cho biết, đã tuyên phạt Lê Như Khoa 17 tháng tù, Hoàng Văn Duẫn 15 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản".

Hai bị cáo Khoa, Duẫn tại phiên tòa.

Hai bị cáo Khoa, Duẫn tại phiên tòa.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_208201_trom-vieng-nha-tre.aspx