Trộm vàng của gia chủ, đem bán rồi tậu xe ô tô

Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội xét xử Bùi Đình Quý, SN 1986, quê Hòa Bình, về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng 10g ngày 2-5-2020, Bùi Đình Quý mượn xe máy của người quen, rồi phóng xuống Hà Nội để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến Hà Nội, Quý mua xà cày, đèn bin và một số vật dụng làm công cụ gây án.

Chiều cùng ngày, Quý đến khu vực phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thì phát hiện ngôi nhà của gia đình anh Phạm Quang H, SN 1977, khóa trái cửa bên ngoài. Qua quan sát, Quý thấy, sát nhà anh H là một nhà nghỉ và có thể từ đây đột nhập sang nhà anh H.

Sau đó, Quý vào nhà nghỉ thuê phòng và đợi đến lúc trời tối. Thỉnh thoảng, anh ta lại ra ngoài ngó nghiêng và mua thêm chiếc mỏ lết để phá cửa. Đến khoảng 20g ngày 2-5-2020, Quý trèo từ nhà nghỉ sang nhà anh H theo lối tầng thượng.

Đột nhập vào bên trong, Quý dùng đèn pin kiểm tra cặn kẽ từng tầng của căn nhà. Phát hiện tại tầng 2 nhà H có gắn camera, đối tượng đã vô hiệu hóa và sang phòng ngủ, Quý dùng các vật dụng mang theo phá két sắt lấy toàn bộ tiền, vàng bên trong. Con lợn sứ bên cạnh, đối tượng cũng đập vỡ lấy tiền.

Gây án xong, Quý nhanh chóng trở lại nhà nghỉ trả phòng, rồi phóng thẳng về quê. Hôm sau, tên trộm mượn ô tô của người hàng xóm mang toàn bộ số vàng trộm cắp được tới một cửa hàng vàng bạc ở huyện Nho Quan, Ninh Bình, bán.

Tại đây, hai bên kiểm đếm và quy đổi được tổng cộng hơn 152 chỉ vàng, tương ứng với số tiền hơn 707 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế, do sự nhầm lẫn nên cửa hàng vàng bạc ở huyện Nho Quan đã tính thiếu cho Quý 10 chỉ vàng.

Có được số tiền lớn nêu trên và cộng với hơn 6,6 triệu đồng tiền mặt trộm cắp được, Quý đặt mua chiếc ô tô Toyota Corolla Altis của một Cty ở Hà Nội.

Khi nhận xe, Quý thiếu mất 25 triệu đồng và đã hỏi vay chị dâu. Ngày 5-5-2020, anh ta bị lực lượng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, truy xét, bắt giữ khẩn cấp…

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản gia đình anh H bị Quý đột nhập lấy cắp là gần 785 triệu đồng.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số vàng gia đình anh H bị mất cắp đã được chủ hiệu vàng bạc ở Nho Quan nung chảy, trộn lẫn với vàng ở cửa hàng và mang đi tiêu thụ nên không thể thu hồi được. Những người mua vàng của Quý, không biết đó là của gian nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, anh H buộc phải nhận lại chiếc ô tô Toyota Corolla Altis (chưa kịp đăng ký) do Bùi Đình Quý dùng tiền trộm cắp mua sắm.

HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Quý 13 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trom-vang-cua-gia-chu-dem-ban-roi-tau-xe-o-to-225288.html