Trộm thuê xe ô tô dọn sạch tiệm bán đồ gỗ

Thấy bên trong tiệm đồ gỗ không có người, ông Hùng đã thuê hẳn một chiếc ô tô đến khuân sạch số gỗ quý của gia chủ chở đi bán.

Ngày 29.3, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Hùng (60 tuổi, thường trú ở cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Hùng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Võ Hùng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Hùng đã bị bắt cùng tang vật là một bộ bàn ghế gỗ trộm được của nhà hàng xóm.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, do bị thúc ép về món nợ hơn 300 triệu đồng phát sinh từ cá độ bóng đá nên Hùng đã nảy sinh ý định trộm cắp để trả nợ.

Vào đầu tháng 3, Hùng về xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) để thăm mẹ. Biết một gia đình kế bên trước đây có buôn bán đồ gỗ và nghĩ sẽ còn có gỗ trong nhà nên Hùng đã tìm cách đột nhập trộm cắp. Đêm 11.3, Hùng đã phá cửa ngôi nhà này lấy 3 hộp gỗ Cẩm Lai đem bán được 19 triệu đồng.

Đêm hôm sau, Hùng tiếp tục quay lại ngôi nhà trên. Thấy trong nhà không có ai, Hùng đã gọi thuê hẳn một chiếc xe ô tô đến chở toàn bộ số gỗ (gồm 23 hộ gỗ Cẩm Lai) còn lại cùng một bộ bàn ghế gỗ. Sau khi bán được 23 hộp gỗ Cẩm lai và lấy 204 triệu đồng, hành vi của Hùng đã bại lộ.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tài sản mà Hùng đã trộm cắp có giá trị hơn 300 triệu đồng.

Đối tượng này từng có 3 tiền án và đã bị phạt tổng cộng 6 năm tù giam.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/trom-thue-xe-o-to-don-sach-tiem-ban-do-go-967353.html