Trộm tàu 180 tấn

Ba người bị tình nghi trộm tàu vỏ sắt nặng 180 tấn ở Thái Bình và lái sang Hải Dương tiêu thụ.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương lai dắt, bàn giao một tàu vỏ sắt và 3 nghi phạm trộm cắp cho Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) xử lý.

 Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm 31/8, ông Nguyễn Hồng Quân (44 tuổi, ngụ xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải) trình báo cơ quan chức năng về việc bị mất trộm một tàu vỏ sắt.

Phương tiện có tải trọng 180 tấn, công suất máy 165 CV, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Các nghi phạm tháo dỡ máy móc của con tàu mang đi bán. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 5/9, các trinh sát Phân đội 4 Phòng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng phát hiện tàu vỏ sắt nói trên được cất giấu tại con lạch thuộc nhánh sông Thái Bình, đoạn qua thôn Trại Vực, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Ba nghi phạm bị bắt giữ khi đang tháo dỡ các bộ phận của tàu để mang đi bán.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trom-tau-180-tan-post1129012.html