Trộm tài sản chung cư cao cấp: Camera hỏng đã...5 năm

Hệ thống theo dõi an ninh của chung cư Mỹ Khánh 1 hỏng khoảng 5 năm nay nên không thể ghi lại hình ảnh người giúp việc trộm đồ.

Chiều ngày 9/2/2019, trao đổi với Đất Việt, một thành viên trong Ban Quản lý chung cư Mỹ Khánh 1, KĐT Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP. HCM) xác nhận, trong khu vực vừa xảy ra vụ mất trộm tại một căn hộ của tòa nhà.

Gia đình chị Nhung ngụ tại chung cư Mỹ Khánh 1 tìm người phụ nữ giúp việc qua mạng internet. Sau khi trao đổi, người phụ nữ này được nhận vào làm việc.

Lợi dụng trong lúc chị Nhung ra ngoài đi chợ, người giúp việc này đã lấy đi 1 chiếc điện thoại và 1 máy tính xách tay trị giá gần 100 triệu đồng.

Chung cư Mỹ Khánh 1, nơi xảy ra vụ trộm (Ảnh Tuổi trẻ)

Chung cư Mỹ Khánh 1, nơi xảy ra vụ trộm (Ảnh Tuổi trẻ)

Chị Nhung yêu cầu Ban Quản lý chung cư Mỹ Khánh 1 trích xuất camera an ninh để lấy hình ảnh cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra.

Tuy nhiên, lúc này chị Nhung mới biết hệ thống theo dõi an ninh của tòa nhà đã hỏng gần 5 năm nay mà người dân không được thông báo.

Theo giải thích của Ban Quản lý chung cư Mỹ Khánh 1, do thiếu tiền bảo trì nên hệ thống camera của tòa nhà không được sửa chữa mà tập chung cho việc nâng cấp thang máy.

Thế nhưng, lý do này được một người dân sống trong khu chung cư Mỹ Khánh 1 phản đối. Bởi tiền phí bảo trì được người dân đóng đầy đủ hàng năm, tính theo diện tích từng căn hộ.

Hơn nữa, năm nào cũng họp khu dân cư, không thấy Ban Quản lý chung cư Mỹ Khánh 1 nói đến vấn đề camera an ninh bị hỏng.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-tai-san-chung-cu-cao-cap-camera-hong-da5-nam-3374293/