Trộm rồi mang trả lại

Cuối tháng 12-2020, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam đối tượng Trương Văn Trung (1994, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Cuối tháng 12-2020, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố, bắt giam đối tượng Trương Văn Trung (1994, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 Đối tượng Trung.

Đối tượng Trung.

Tối ngày 22-10, Trương Văn Trung điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, gắn biển số 77L1-091.20 Trung đi ngang qua lô đất trống cạnh nhà đang xây của bà Nguyễn Thị Sáu (ở đường Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, thành phố Quy Nhơn) thì thấy để nhiều tài sản được phủ bạt che. Trung lén đến mở bạt lấy được 1 ĐTDĐ Samsung GT-C3520, 1 máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab A, 1 nồi áp suất hiệu “Comet”, 1 bình giữ nhiệt hiệu “Elmich”, 1 ổ cắm điện. Do thấy tài sản cồng kềnh lại không có giá trị nên Trung quay lại gần nhà bà Sáu vứt lại nồi áp suất, bình giữ nhiệt và ổ cắm điện.

Không may cho Trung, lúc này, anh Nguyễn Hữu Phúc (trú P. Trần Phú, TP Quy Nhơn) thấy Trung có biểu hiện nghi vấn nên báo CAP Trần Phú đến kiểm tra đưa về trụ sở làm việc và thu giữ trên người Trung điện thoại hiệu Samsung GT-C3520 và máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tab A. Trung đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Tên trộm này tại cơ quan Công an mượn điện thoại nhờ anh ruột tên Trương Văn Đức đến lấy xe Sirius màu đỏ đen đã để trước đó tại đường Xuân Diệu, gắn biển số 77L1-091.20 thì bị Cơ quan Công an tạm giữ. Chiếc xe này qua xác minh cũng bị Trung trộm trước đó.

Tại Cơ quan Công an, Trương Văn Trung khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy khác gồm: Đầu năm 2020, Trương Văn Trung thuê xe ôm đến hẻm 316 Xuân Diệu để trộm xe mô-tô. Khi Trung đến trước nhà ông Thái Văn Hoa (1957) ở đường Nguyễn Huệ -TP Quy Nhơn thì thấy 1 xe mô-tô biển số: 77L1-091.20 cắm sẵn chìa khóa nên lén khởi động, điều khiển xe về nhà trọ cất giấu. Trung tháo cất biển số rồi giữ xe sử dụng. Tiếp đó, Trung lấy xe mô-tô của chị Trần Thị Kim Thủy (1993, ở xã Cát Hanh, H. Phù Cát) dựng trong sân đình “Thanh Minh” ở đường Nguyễn Huệ nên lén tháo lấy biển số xe để sử dụng để đi trộm một xe máy khác chưa xác định bị hại rồi gắn biển số vừa trộm được vào xe mới trộm đem bán.

Ngoài ra, Trương Văn Trung thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác của anh Hồ Nhân (1987, ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn) và mô-tô mang biển số: 77F7-6811 của chị Ngô Thị Ánh ở đường Nguyễn Huệ -TP Quy Nhơn. Các xe trộm được, tên Trung mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài, trừ vụ trộm tại nhà bà Nguyễn Thị Sáu thì quay lại trả tài sản.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_237013_trom-roi-mang-tra-lai.aspx