Trộm rồi đòi tiền chuộc!

Sau khi cạy cốp xe máy của người dân trộm cắp tài sản, Nguyễn Ngọc Minh (1981, trú tổ 21, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) mang về nhà cất giấu rồi gọi điện thoại yêu cầu bị hại chuyển tiền chuộc lại. Dù Minh vô cùng cao tay, dùng mọi cách để xóa dấu vết nhưng vẫn không thể qua mắt được CBCS Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Chuyện là, 9 giờ ngày 30-7, Minh điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43U1-0146 đến UBND Q. Ngũ Hành Sơn “liên hệ công việc”. Sau đó, Minh ra bãi xe lấy xe về thì thấy xe máy của anh V.T.D (trú Q. Ngũ Hành Sơn) đang để cạnh đó bị hở cốp nên tiếp cận xem tình hình. Quan sát không thấy ai, Minh vội nâng cốp xe lên rồi lấy trộm tài sản mang về nhà cất giấu. Tối cùng ngày, qua kiểm tra tài sản trộm được, Minh phát hiện có 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tên nhiều người khác nhau), 1 sổ hộ khẩu, 1 CMND và 1 sổ tiết kiệm mang tên V.T.D cùng một số giấy tờ cá nhân khác (có kèm số điện thoại của anh D.). Sau đó, Minh dùng số điện thoại “nhặt được” liên lạc đe dọa và yêu cầu anh D. phải chuyển cho mình 20 triệu đồng theo số tài khoản mang tên H.T.H.P. Để có thể lấy lại được số giấy tờ quan trọng đã bị lấy cắp, anh D. đành thực hiện theo yêu cầu của Minh. Tuy nhiên, anh D. chỉ chuyển cho Minh 10 triệu đồng nhưng lại thông báo là đã chuyển đủ số tiền 20 triệu đồng. Tưởng anh D. đã chuyển đủ số tiền mình yêu cầu, Minh thuê tài xế xe Grab mang toàn bộ số giấy tờ đến trả cho anh D. Tiếp đến, Minh đến trụ ATM nằm trên đường Ngũ Hành Sơn rút số tiền mà anh D. vừa chuyển để tiêu xài cá nhân, chơi bời.

Đến ngày 3-8, Minh ghé bãi xe của UBND Q. Sơn Trà để “tìm người lạ”. Tại đây, Minh cạy cốp xe của chị V.T.T (trú Q. Cẩm Lệ) lấy trộm 46,5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. 9 giờ 15 ngày 7-8, Minh quay lại bãi xe của UBND Q. Ngũ Hành Sơn để tiếp tục “làm việc”. Và lần này, Minh lại chọn chiếc xe máy đã hỏng cốp của anh V.T.D để “hành động”. Cũng như lần trước, sau khi nâng cốp xe máy của anh D. lấy trộm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tên nhiều người khác nhau), 1 sổ hộ khẩu, 1 CMND, 1 sổ tiết kiệm ngân hàng mang tên V.T.D và một số giấy tờ tùy thân khác, Minh mang về nhà cất giấu. Minh dùng sim điện thoại vừa mới mua đe dọa và yêu cầu anh D. phải chuyển cho mình 10 triệu đồng để chuộc lại số giấy tờ đã bị mất. Đồng ý, anh D. chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Sau đó, Minh đến trụ ATM nằm trước cổng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng rút tiền. Có tiền, Minh đến khu vực gần Trường ĐHKT Đà Nẵng thuê người xe ôm mang số giấy tờ trả lại cho anh D. theo địa điểm đã hẹn trước.

Giữa tháng 8-2018, qua công tác trinh sát, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nắm được thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng một số người dân khi đến cơ quan chức năng liên hệ công việc có để tài sản trong cốp xe, kẻ gian đã cạy cốp lấy trộm rồi điện thoại đe dọa, yêu cầu bị hại phải chuyển tiền để chuộc lại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên bị hại đã không trình báo thông tin đến cơ quan chức năng. Dù không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bị hại nhưng nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, lãnh đạo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xác minh, điều tra. Và, Nguyễn Ngọc Minh được đưa vào tầm ngắm để theo dõi. Theo thông tin CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nắm được, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng thời gian gần đây Minh có khá nhiều tiền và thường đến những địa điểm sang trọng để ăn chơi. Tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã có đủ cơ sở khẳng định chính Minh là thủ phạm gây ra những vụ án trên. Ngày 18-8, khi đủ cơ sở và chứng cứ, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn triệu tập Minh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, trước những lý lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS và chứng cứ mà cơ quan CA có được, Minh đã khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Đội CSHS đã thu giữ tang vật gồm 1 ĐTDĐ, xe máy hiệu Air Blade BKS 43U1-0146, 1 thẻ ATM mang tên H.T.H.P và 2,1 triệu đồng. Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Minh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra làm rõ.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_194783_.aspx