Trộm nhà dân

Ngày 16-4, Công an quận Ðống Ða (Hà Nội) khởi tố bị can Mai Ðình Chung (SN 1977, trú tại huyện Thanh Trì) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 4-2020, đối tượng liên tục thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Liên, Trung Liệt... (quận Ðống Ða) và phường Khương Mai (quận Thanh Xuân).

Theo hồ sơ, Chung có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, Chung không có việc làm ổn định, lang thang đi trộm cắp tài sản. Ðối tượng thường chọn lúc đêm khuya, vắng vẻ, khi người dân ngủ say, để trèo vào nhà, cậy cửa và lấy trộm tài sản. Các tài sản Chung trộm thường là điện thoại di động, tiền mặt, máy tính xách tay.

Lật xe công-ten-nơ, lái xe chết

Lúc 8 giờ ngày 16-4, tại Km 1010+200 quốc lộ 12A, đoạn qua xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), xe công-ten-nơ BKS 34C-090.65, kéo theo rơ-moóc BKS 34R-008.51 do Nguyễn Văn Quý (SN 1975, trú ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển bị lật, khiến lái xe chết ngay trong ca-bin. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Minh Hóa có mặt ở hiện trường để điều tiết giao thông, cứu hộ và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ðược biết, quốc lộ 12A lên biên giới Việt Nam - Lào mặt đường hẹp và nhiều đoạn rất quanh co, trong khi có nhiều xe tải lớn lưu thông cho nên thường xuyên xảy ra tai nạn.

Cướp tài sản

Ngày 16-4, Công an huyện Xuân Lộc (Ðồng Nai) đã bắt khẩn cấp Ðào Huy Hoàng (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Phạm Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ, ngày 11-4, hai đối tượng nêu trên cắt song sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu, ở khu 2, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, dùng hai khẩu súng lần lượt khống chế năm thành viên trong gia đình ông Hậu, rồi cướp nhiều tài sản. Bước đầu xác định, tổng trị giá tài sản bị cướp là khoảng 200 triệu đồng.

* Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đang giữ hình sự đối tượng Phan Ênh (ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào chiều 11-4, đối tượng này đội nón, đeo khẩu trang đến một tiệm vàng trên tỉnh
lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi, yêu cầu chủ tiệm lấy hai sợi dây chuyền vàng để xem rồi bất ngờ cầm số vàng này tháo chạy.

* Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lưu Quốc Anh (SN 1983), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, tại khu vực đường 36, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Quốc Anh đi tìm "con mồi". Khi phát hiện thấy đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy, cầm điện thoại trên tay, Quốc Anh đã bám theo để cướp giật tài sản. Cú giật của Quốc Anh quá mạnh, đã làm cho xe nạn nhân bị đổ khiến Quốc Anh cũng bị ngã theo. Nghe tiếng kêu cứu, một số cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 gần đó đã nhanh chóng chặn bắt được thủ phạm. Qua điều tra ban đầu, Lưu Quốc Anh khai nhận do nghiện ma túy, đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44114402-trom-nha-dan.html