Trộm ngay cả khi đang tháo chạy

Mang 5 tiền án về tội 'Trộm cắp tài sản' nhưng vừa được mãn hạn tù, Huỳnh Minh Bình (1994, trú xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành, Quảng Nam) lại giở ngón nghề cũ, đặc biệt là xe máy. Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT CAH Phú Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Minh Bình để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Chiếc xe Sirius BKS 92N1- 402.92 trộm được Bình dùng để tiếp tục đi trộm.

Sáng 9-10, một số “chiến hữu” tổ chức bữa nhậu để thết đãi Huỳnh Minh Bình vừa ra tù. Trong lúc đang nhậu, Bình nhận được điện thoại của Nguyễn Hữu Tiến (1987, trú Quảng Ngãi) hẹn gặp tại ngã tư xã Tiên Cẩm (H. Tiên Phước, Quảng Nam) để... đi công chuyện. Bình liền điều khiển xe máy Sirius BKS 92N1- 402.92 đến gặp thì Tiến rủ Bình đi... trộm xe máy. Sau đó, Bình điều khiển xe máy chở Tiến “đi dạo” qua địa bàn xã Tam Đàn (H. Phú Ninh, Quảng Nam) thì thấy xe máy Exciter BKS 92L1- 175.55 của anh Triều (1990) dựng ở hiên nhà không có người trông coi. Thấy vậy, Bình đứng ngoài cảnh giới để Tiến vào dắt xe ra. Mặc dù trổ hết các ngón nghề nhưng cả hai vẫn không thể phá được thiết bị khởi động bí mật của xe. Bí thế, Tiến cầm lái xe máy vừa trộm để Bình điều khiển xe máy Sirius đẩy đi.

Phát hiện xe bị trộm, anh Triều chạy đi tìm kiếm. Đến địa phận xã Tam An (H. Phú Ninh), anh Triều phát hiện xe của mình nên áp sát đạp ngã xe của Bình rồi hô hoán người dân đến giúp đỡ. Hoảng sợ, Tiến và Bình vứt 2 xe máy rồi bỏ chạy. Bình chạy vào nhà chị Huỳnh Thị Thúy M. (1993) trốn. Tại đây, trong lúc chủ nhà không để ý, Bình “tiện tay” trộm 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ của chị M. đang để trên giường. Phát hiện sự việc, chị M. la lớn nên hàng xóm đuổi theo khống chế bắt được Bình cùng tang vật.

Sau khi bị bắt giao cho cơ quan CA, Bình khai nhận xe máy Sirius BKS 92N1- 402. 92 cũng là tang vật một vụ trộm y thực hiện tại xã Tam Mỹ (H. Núi Thành) vào ngày 6-10. Qua xác minh, phương tiện này là của chị Huỳnh Thị Nhã (1987, trú H. Núi Thành). Hiện CAH Phú Ninh đang hoàn tất thủ tục tiến hành trao trả tài sản cho người mất, còn đối tượng Tiến đã bỏ trốn.

Đối tượng Huỳnh Minh Bình.

Nói về lý lịch của Huỳnh Minh Bình, cán bộ điều tra CAH Phú Ninh đưa cho chúng tôi xem một danh sách dài với những tiền án mà Bình “sưu tầm” được. Trước đó, ngày 12-9-2014 TAND H. Núi Thành đã tiến hành xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Bình 5 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, sau khi trộm chiếc xe máy Air Blade BKS 92E1-075.25 của chị Võ Thị Thanh Thúy (1993, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Bình cùng 2 cộng sự Nguyễn Pháp (1994, trú H. Đại Lộc) và Nguyễn Thanh Hà (1983, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) dùng xe này để làm phương tiện đi trộm cắp xe máy. Trong vòng chưa đầy 1 tháng, các đối tượng đã trộm gần 10 chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đến ngày 27-1-2014, 3 đối tượng trên đều bị CA bắt giữ.

Trong đó phải kể đến vụ trộm mà các đối tượng thực hiện vào sáng 26-1-2014. Hôm đó, Bình rủ Hà đi qua xã Đại Chánh (H. Đại Lộc) thì thấy xe máy BKS 92E1- 003.41 của chị Phạm Thị Nhựt (1988) để trước sân chìa khóa vẫn còn trên xe liền dắt đi. Sau đó, Bình và Pháp chạy về gửi tại một bệnh viện tại TX Điện Bàn để chờ tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, các đối tượng không ngờ rằng đã bị lực lượng CA phát hiện bám theo. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai số tiền bán xe đều chi tiêu vào mục đính cá nhân...

Qua đây, CQĐT CAH Phú Ninh cũng yêu cầu đối tượng liên quan Nguyễn Hữu Tiến đến cơ quan CA đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_197539_trom-ngay-ca-khi-dang-thao-chay.aspx