Trộm lộng hành ở Nhật Bản, giả cảnh sát lừa lấy của du khách Trung Quốc 190 triệu yen

Một nhóm tên trộm giả làm cảnh sát Nhật Bản vừa cuỗm 190 triệu yen (tương đương 1,68 triệu USD) tiền mặt của một du khách Trung Quốc ngay trên phố ở thủ đô Tokyo. Vụ này gây sốc cho hàng trăm ngàn du khách Trung Quốc mỗi tháng đến tham quan Nhật.

Theo cảnh sát, vụ lừa đảo xảy ra vào sáng 13/11, nhưng mới được kênh TBS News của Nhật đưa tin. Diễn tiến mọi việc như sau: Khi người đàn ông Trung Quốc cùng một sinh viên nước ngoài vừa ra khỏi cửa hàng giao dịch kim loại quý, nơi ông đã đổi 46 kg vàng ra tiền mặt, thì có 3 người đàn ông mặc đồng phục màu xanh dành cho cảnh sát Nhật tiếp cận và ra lệnh trình hộ chiếu.

Sau vụ việc, cảnh sát Nhật phong tỏa một con đường ở Tokyo để điều tra (Ảnh: AFP)

Trong lúc bọn chúng kiểm tra hộ chiếu, thì có một tên tịch thu túi xách đựng tiền của người đàn ông Trung Quốc rồi cả nhóm nhanh chóng bỏ đi. Nạn nhân trình báo vụ việc cho cảnh sát ở Tokyo vào khoảng 11 giờ sáng 13/11 và giới chức vẫn đang kiểm tra các đoạn phim từ camera an ninh để truy tìm, xác định bọn trộm.

Theo tờ South China Morning Post, với tình trạng buôn lậu vàng đang là một ngành kinh doanh béo bở, rất có khả năng cảnh sát Nhật sẽ thẩm vấn du khách Trung Quốc về nguồn gốc của số lượng vàng lớn như trong vụ này.

Cảnh sát trích xuất camera tại cửa hàng giao dịch kim loại quý để điều tra (Ảnh: Reuters)

Theo cảnh sát, dạo tháng 4/2017, đã xảy ra một vụ cướp tiền giữa ban ngày gây chấn động ở thành phố Fukuoka của Nhật: Một doanh nhân vừa bước ra khỏi ngân hàng với một vali đựng 364 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) thì bị 3 tên cướp xịt hơi cay vào mặt và cướp vali.

Hiện cảnh sát Tokyo đang điều tra nhóm trộm giả làm cảnh sát Nhật Bản lừa du khách Trung Quốc lấy tiền này. Họ cũng điều tra nạn nhân mất tiền về nguồn gốc số kim loại quý bán trong cửa hàng.

Thủy Tiên

*

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/trom-long-hanh-o-nhat-ban-gia-canh-sat-lua-lay-cua-du-khach-trung-quoc-190-trieu-yen-d63257.html