Trộm hoa cúc bỏ lại xe, quay lại lấy bị bắt

Tên trộm đang cắt trộm 800 cành hoa cúc thì bị gia chủ phát hiện nên bỏ chạy bỏ lại xe.

Đối tượng đó được xác định là Trương Văn Nam (24 tuổi, tạm trú tại tổ dân phố Thái An, phường 12, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).

Chiều ngày 17/11, trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố Thái An cho biết đối tượng trộm cắp là người thuê trọ trên địa bàn phường chứ không phải người địa phương. Sau khi trộm hoa bị phát hiện, tên trộm bỏ xe lại. Đến khi quay lại lấy xe thì bị công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/11, Nam cắt trộm hoa cúc nhà ôg Nguyễn Cương (48 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái Phát, phường 12, TP.Đà Lạt) thì bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy làm rớt một đôi dép, 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc xe máy tại vườn.

Số hoa cúc mà Trương Văn Nam đã cắt trộm được tại vườn của ông Cương trong khoảng 20 phút.

Số hoa cúc mà Trương Văn Nam đã cắt trộm được tại vườn của ông Cương trong khoảng 20 phút.

Sau đó, ông Cương đã trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an phường 12 đã có mặt tại vườn của ông Cương và tìm hiểu vụ việc.

Trong khi đó, Công an phường 12 đã bố trí lực lượng mai phục và phát hiện đối tượng Trương Văn Nam đến hiện trường để lấy xe máy nên đã bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Trương Văn Nam tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, Trương Văn Nam khai nhận mình làm nghề buôn bán bông xả. Khoảng 17h30 ngày 16/11, nam đi xe máy đến vườn của ông Cương. Khi đến không thấy có ai nên Nam đã dựng xe cách vườn của ông Cương 200m. Sau đó, Nam dùng kéo cắt hoa cúc trong vườn được khoảng 20 phút thì bị phát hiện rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi trở về nhà trọ, Nam đã nhờ người thân chở quay lại hiện trường để lấy xe máy thì bị bắt.

Hải Yến

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-hoa-cuc-bo-lai-xe-quay-lai-lay-bi-bat-3422710/