Trộm hoa bị chủ vườn bắt quả tang, bỏ chạy mất dép cùng điện thoại, xe máy

Đang cắt trộm hoa cúc thì bị chủ vườn phát hiện, kẻ trộm vội vã tháo chạy bỏ quên cả xe máy và điện thoại. Một lúc sau quay lại tìm xe, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Sáng 17/11, Công an phường 12 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết vừa bắt được đối tượng cắt trộm gần 1.000 cành hoa cúc của người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 16/11, Công an phường 12 nhận được tin báo của ông Nguyễn Cương (SN 1972, ngụ tổ dân phố Thái Phát) phản ánh việc gia đình ông bị cắt trộm hàng nghìn bông hoa cúc.

Gần 1.000 bông hoa cúc bị đối tượng cắt trộm chưa kịp chuyển đi.

Gần 1.000 bông hoa cúc bị đối tượng cắt trộm chưa kịp chuyển đi.

Theo tin báo, trong lúc ông Cương ra thăm vườn hoa thì phát hiện có một đối tượng đang cắt trộm hoa tại vườn của mình. Kẻ trộm đã bỏ chạy khi ông Cương hô hoán.

Ngay sau đó, Công an phường đã tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại đây, Công an thu giữ 1 đôi dép, 1 chiếc điện thoại, 1 chiếc xe máy bị bỏ lại cách vườn khoảng 200m. Cùng lúc này, bất ngờ xuất hiện một đối tượng khả nghi nên lực lượng chức năng đã mời về trụ sở làm việc.

Qua xác minh đấu tranh, đối tượng Trương Văn Nam (SN 1996, tạm trú tại TDP Thái An, phường 12, TP Đà Lạt) đã khai nhận mình là thủ phạm.

Theo lời khai, chiều 16/11, Nam điều khiển xe máy BKS 93B2 – 140.10 đến khu vườn trồng hoa cúc, thấy không có người nên Nam đã dựng xe cách vườn khoảng 200m, sau đó mang kéo xuống vườn cắt trộm hoa, khi cắt được khoảng 20 phút thì bị chủ vườn phát hiện nên bỏ chạy. Do chưa lấy được xe máy nên khi chạy về tới nhà trọ, Nam nhờ người thân đưa tới lấy xe.

Tại vườn nhà ông Cương, Nam đã cắt được gần 1.000 cành hoa cúc, chưa kịp chuyển đi thì bị phát hiện.

Vũ Linh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ten-trom-den-dui-di-cat-trom-hoa-de-quen-dien-thoai-va-xe-may-bi-cong-an-bat-khi-quay-lai-tim-xe-269875.html