Trộm hàng chục xe máy, mài nhẵn số khung, máy rồi mang đi tiêu thụ

Sau khi trộm cắp xe máy, Trình mang xe đến các hiệu sửa xe mài nhẵn số khung, số máy rồi nhờ Huy bán cho Nguyễn Bật Đức để tiêu thụ.

Tang vật thu giữ

Công an TP Hạ Long vừa ra Quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trình (sinh năm 1993, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Bật Đức, Đào Văn Huy, (sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu sài, khoảng 18h ngày 2/12, Trình điều khiển xe mô tô Honda Airblade, BKS 16P6-4368 đi loanh quanh khu vực phường Bãi Cháy xem ai để xe máy sơ hở để trộm cắp.

Khi đi đến đoạn đường trước cửa tòa nhà C, chung cư NewLife, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Trình phát hiện tại vỉa hè để nhiều xe, trong đó có 1 chiếc xe nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 29Y3-334.70 không có người trông coi. Đối tượng lập tức đi qua lại vị trí để chiếc xe này nhiều lần mục đích xem xe có khóa càng không.

Sau đó, Trình dựng xe của mình cách đó 5m rồi đi bộ đến chỗ xe Airblade màu đỏ phá cổ khóa xe. Sau khi phá được khóa xe, Trình dắt xe đi giấu ở một chỗ kín rồi quay lại lấy xe Airblade của mình, nhờ một người dắt xe đến một cửa hàng sửa chữa xe máy để Nguyễn Đức Huy thay khóa, mài nhẵn số khung, số máy, quét sơn đen lên và toàn bộ giấy tờ trong cốp xe Trình đem ném xuống hồ đối diện quán sửa xe.

Khi Nguyễn Đức Huy vừa thay ổ khóa xong thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trình khai nhận đã trộm cắp 12 chiếc xe máy ở nhiều địa phương trong đó có Quảng Ninh và Hải Phòng. Để tránh bị phát hiện, sau khi trộm cắp được, Trình mang xe đến các hiệu sửa xe mài nhẵn số khung, số máy rồi nhờ Huy bán cho Nguyễn Bật Đức để tiêu thụ.

Hiện, công an TP Hạ Long đã thu giữ được 12 chiếc xe là tang vật của các vụ trộm cắp mà Nguyễn Thế Trình thực hiện.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201812/trom-hang-chuc-xe-may-mai-nhan-so-khung-may-roi-mang-di-tieu-thu-622367/