Trộm gần nửa tỉ của người Hàn Quốc để sắm xe, mua chung cư

Từ số tiền trộm cắp, Nga đã mua một xe máy, còn lại dồn vào mua trả góp một căn chung cư.

Ngày 11-11, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thanh Nga (30 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Đỗ Thị Thanh Nga tại cơ quan công an.

Đỗ Thị Thanh Nga tại cơ quan công an.

Giữa tháng 10-2019, Nga đến một siêu thị trên địa bàn quận Cầu Giấy rồi thấy một túi xách trong xe đẩy hàng. Nga nhanh tay lấy chiếc túi rồi mang vào phòng thử đồ.

Kiểm tra bên trong, Nga phát hiện hai chiếc phong bì đựng khoảng 18.500 USD liền nhét vào túi áo rồi tẩu thoát.

Bị mất tài sản, chủ nhân số tiền là chị Cha Young Heon (quốc tịch Hàn Quốc) đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau khi bị bắt, Nga khai mang tiền về nhà nói với chồng là nhặt được ở siêu thị. Cả hai mang bán số ngoại tệ được 438 triệu đồng.

Từ số tiền trộm cắp trên Nga đã mua một xe máy Honda Lead với giá 38,3 triệu đồng. Số tiền còn lại bị can mua trả góp một căn chung cư.

Theo công an, Nga từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và chỉ mới ra tù vào tháng 7-2019.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/trom-gan-nua-ti-cua-nguoi-han-quoc-de-sam-xe-mua-chung-cu-869503.html