Trộm đúng... chuyên ngành!

Ngày 16-11, CATX Hoài Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Lại Tấn Thông (1983, trú Q. Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi: 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 16-11, CATX Hoài Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Lại Tấn Thông (1983, trú Q. Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lại Tấn Thông.

Đối tượng Lại Tấn Thông.

Trong tháng 10 vừa qua, trên địa bàn TX Hoài Nhơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe lôi máy (xe ba gác máy). Kẻ gian thực hiện các vụ trộm loại xe khá cồng kềnh này ngay giữa ban ngày, không chỉ làm nhiều người mất “cần câu cơm” mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Minh ở thị xã Hoài Nhơn xem phương tiện xe ba gác máy để chở hàng kiếm sống, mới đầu tư mua 70 triệu đồng. Ông Minh sử dụng chưa đầy tháng thì giữa tháng 10 vừa qua đã bị kẻ gian lấy mất. Đối tượng lợi dụng lúc ông Minh để xe bên ngoài nhà vào ban đêm để lấy tài sản. Trước đó, anh Huỳnh Văn Tần (ở thị xã Hoài Nhơn) cũng bị mất xe ba gác máy khi chở hàng cho khách rồi để bên ngoài vào trong quán càphê. Anh Tần cho biết, anh không bao giờ nghĩ có thể mất xe vì đây là loại xe cồng kềnh, hồi giờ chưa bao giờ nghĩ đối tượng trộm có thể nhằm vào xe ba gác để trộm.

Trước tình hình này, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự CATX Hoài Nhơn đã tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp. Tập trung xác minh thấy nổi lên là đối tượng Lại Tấn Thông, đây là đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Thông có vợ ở P. Hoài Châu Bắc (TX Hoài Nhơn), lâu lâu về thăm quê vợ nhưng ít khi ở nhà vợ mà thuê khách sạn ở P. Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) lưu trú.

Bí mật theo dõi đối tượng, trinh sát phát hiện Thông có nhiều hành tung đáng ngờ. Ngày 14-10-2020, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Thông rời khách sạn rồi thuê taxi đi đến P. Tam Quan Bắc. Tại đây, Lại Tấn Thông thấy xe lôi máy BKS 61L7-4635 của ông Nguyễn Đô để trước nhà nên lại gần dùng kìm mở khóa lấy xe. Đi một đoạn đến cầu mới Tam Quan Bắc, xe không nổ nên Thông gọi taxi vừa thuê đến kéo một đoạn thì bị quần chúng nhân dân và các trinh sát Công an thị xã bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, Lại Tấn Thông khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe lôi trên địa bàn thị xã. Đồng thời qua khám xét tại khách sạn nơi đối tượng cư trú thu giữ nhiều dụng cụ đối tượng dùng để trộm cắp như kìm thủy lực, bình xịt sơn. Đối tượng khai nhận sau khi trộm đem xe vào các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Số tiền bán xe, Lại Tấn Thông đều mua ma túy sử dụng. Về lý do trộm xe ba gác máy Thông cho hay, do từng làm công nhân cho một cơ sở chuyên bán xe ba gác máy nên khi về quê vợ, Thông đã nhằm vào loại xe này để trộm cắp.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_234601_trom-dung-chuyen-nganh-.aspx