Trộm đột nhập vào chùa 'rinh' toàn đồ thờ cúng

Qua kiểm tra, tài sản bị mất gồm 4 bộ đèn thờ có chiều cao từ 50-70cm, nặng từ 20-30kg; 5 lư hương có đỉnh đôi kỳ Lân 2 bên, 5 bộ đài (10 chiếc), tất cả được chế tác bằng đồng vàng...

Tịnh xá Ngọc Sơn nơi xảy ra vụ trộm

Sư cô Tùng Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn nằm trên địa bàn khối Phụ Đức, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), cho biết vào khoảng 3g sáng ngày 29/10 vừa qua, sư cô lên chánh điện tụng kinh thì phát hiện tất cả 5 bộ đồ thờ cúng trên 5 bàn thờ: Địa Tạng - Cửu huyền thất tổ, Tổ sư Đăng Minh Quang và bàn thờ Tam vị sư trưởng đã bị bọn trộm đột nhập lấy đi toàn bộ đồ thờ cúng bằng đồng, chỉ để lại bộ đèn làm bằng gỗ ở bàn thờ Phật Thích ca.

Qua kiểm tra, tài sản bị mất gồm 4 bộ đèn thờ có chiều cao từ 50-70cm, nặng từ 20-30kg; 5 lư hương có đỉnh đôi kỳ Lân 2 bên, 5 bộ đài (10 chiếc), tất cả được chế tác bằng đồng vàng với nhiều họa tiết tinh xảo, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan và Đài Loan có trị giá khá cao trên thị trường.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Công an thị trấn Bồng Sơn và Công an huyện Hoài Nhơn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, phá khóa cửa vào chùa để trộm cắp tài sản.

Để bảo vệ chiếc Đại hồng chung, tài sản duy nhất có giá trị còn lại của Tịnh xá, sư cô cùng các tín đồ phật tử dùng dây xích khóa lại

Sư cô Tùng Liên bần thần trước bàn thờ bị mất sạch đồ thờ cúng

Trước đó, từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2018, bọn trộm cũng đã 3 lần đột nhập vào Tịnh xá này lấy đi 1 chuông đồng, 2 bình cắm hoa bằng đồng thau trị giá gần 20 triệu đồng và 4 thùng phước sương đựng tiền công đức.

Sư cô Tùng Liên rất hoang mang lo lắng trước nạn trộm liên tục xảy ra và rất mong các ngành chức năng sớm tìm ra thủ phạm.

Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trom-dot-nhap-vao-chua-rinh-toan-do-tho-cung-post229869.html