Trộm đột nhập phòng làm việc chủ tịch và công an xã

Vào phòng Chủ tịch UBND xã nhưng không tìm thấy tài sản có giá trị, Quân nghĩ ngay đến phòng Trưởng Công an xã Nghĩa Tiến (Nghệ An) vừa trang bị một máy laptop.

Ngày 23/11, thượng tá Phan Trung Tuyến, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa khám một vụ trộm tài sản xảy ra tại phòng Chủ tịch và Công an xã Nghĩa Tiến. Thủ phạm được xác định là Hồ Văn Quân (16 tuổi, trú tại địa phương).

Tối 21/11, do thiếu tiền ăn chơi, Quân mang một số dụng cụ rồi đột nhập vào trụ sở UBND xã Nghĩa Tiến để trộm tài sản. Vào phòng Chủ tịch UBND xã nhưng hắn không tìm thấy tài sản có giá trị.

Biết phòng làm việc của Trưởng Công an xã vừa trang bị một máy laptop, Quân dùng dụng cụ phá khóa để đột nhập vào trong. Bị bảo vệ phát hiện, Quân bỏ chạy nhưng bị công an phối hợp bắt giữ.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: N.A.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: N.A.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm khai từ đầu tháng 11 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp trên địa bàn.

"Thủ phạm đang còn ít tuổi nên chúng tôi cho tại ngoại. Tại địa phương, Quân là người siêng ăn nhưng nhác làm, thích đua đòi", điều tra viên vụ án cho biết.

UBND xã Nghĩa Tiến, nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trom-dot-nhap-phong-lam-viec-chu-tich-va-cong-an-xa-post798422.html