Trộm điện thoại thấy cảnh nóng nạn nhân

Sau khi phát hiện chiếc điện thoại mới ăn trộm được có nhiều cảnh nóng, Phong đã quay ra đồi tiền chuộc.

Ngày 19/7, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Phong (38 tuổi) trú ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước 3 năm tù về hai tội danh trộm cắp và cướp giật tài sản. Tổng hợp bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 3 năm 9 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 9/2017, Trương Hoài Phong trộm cắp điện thoại của cô chị L – trú ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Dò tìm bộ sưu tập trong điện thoại, Phong phát hiện nhiều đoạn clip ghi lại “cảnh nóng” giữa chị L và người yêu, nên Phong đăng nhập vào tài khoản Facebook lưu lại trên điện thoại để gửi tin nhắn đến một số bạn bè chị L để đòi tiền chuộc điện thoại 5 triệu đồng, sau đó đăng hai đoạn clip “cảnh nóng” ở chế độ quyền riêng tư.

Bị cáo Phong tại tòa án.

Phát hiện vụ việc, cô Lê nhờ người bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình để xóa clip và thay đổi mật khẩu.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước, dù Phong đã có hành vi đăng tải clip nhạy cảm của chị L lên mạng xã hội với mục đích uy hiếp tinh thần để tống tiền nhưng vụ việc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và Facebook của chị L đã kịp thời được khóa nên Phong chưa gây thiệt hại về mặt danh dự, uy tín của chủ tài sản.

Ngoài ra, bị hại cũng chưa đưa cho Phong số tiền chuộc và có đơn bãi nại không yêu cầu xử lý Phong về hành vi đăng tải clip nhạy cảm của mình lên mạng xã hội. Do vậy, hành vi của Phong chưa đến mức phải xử lý hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Sự việc lấy trộm điện thoại sau đó thấy cảnh nóng của chủ nhân điện thoại rồi này sinh ý định tống tiền không phải mới diễn ra lần đầu, trước đó vào hồi tháng 4/2018 vừa qua cũng xảy ra trường hợp tương tự, thậm chí kẻ ăn trộm rồi tống tiền lại chính là người nhà.

Cụ thể đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1994) đã bị công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Ngọc Tùng (bố đẻ Phương).

Do không có tiền tiêu xài, Phương đã lấy trộm điện thoại của bố mình rồi đem đi cầm cố, sau đó phương nhờ người quen báo cho bố mình trong điện thoại còn lưu giữ những hình ảnh riêng tư giữa ông Tùng và bạn gái, sau đó buộc ông Tùng đưa cho Phương 5 triệu đồng.

Sau khi đưa tiền cho Tùng và nhận lại tài sản, ông Tùng đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Phương.

Nguyễn Hằng (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-dien-thoai-thay-canh-nong-nan-nhan-3362147/