Trộm điện thoại đang quay phim

Chiếc điện thoại được một du khách nước ngoài đang tắm biển cùng chồng và đặt trên bãi biển để quay lại cảnh tắm biển.

Sáng 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Cao Văn Tùng (sinh năm 1965, trú Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 19-12-2019, Tùng đi bộ đến khu vực bãi biển đường Trần Phú thì phát hiện có 1 chiếc điện thoại (trị giá gần 12 triệu đồng) được đặt trên bãi cát, dựa vào một lon nước ngọt và đang ở chế độ quay phim. Đây là chiếc điện thoại được một du khách nước ngoài đang tắm biển cùng chồng và đặt trên bãi biển để quay lại cảnh tắm biển.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Quan sát không ai để ý, Tùng lén lút lại gần lấy trộm điện thoại bỏ vào trong quần của mình rồi định bỏ đi thì bị chủ tài sản phát hiện, tri hô và bắt giữ.

Được biết, bị cáo từng bị kết án tù cũng về tội trộm cắp tài sản.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202005/trom-dien-thoai-dang-quay-phim-8163418/