Trộm để trả nợ

Đêm 7-7, anh Lê Xuân Sơn (1986, trú K560/3-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) đến CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê) trình báo về việc bị mất tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng. Theo đơn báo mất, 19 giờ cùng ngày, khi đi làm về, anh Sơn phát hiện có kẻ gian đột nhập nhà lấy cắp 350 triệu đồng, 1.200USD, 1.500Eur, 1.000CAD (đô Canada).

Đêm 7-7, anh Lê Xuân Sơn (1986, trú K560/3-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) đến CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê) trình báo về việc bị mất tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng. Theo đơn báo mất, 19 giờ cùng ngày, khi đi làm về, anh Sơn phát hiện có kẻ gian đột nhập nhà lấy cắp 350 triệu đồng, 1.200USD, 1.500Eur, 1.000CAD (đô Canada).

Bùi Xuân Hoàng

Bùi Xuân Hoàng

Thông tin việc mất trộm tài sản có giá trị lớn được cấp báo cho CAQ Thanh Khê phối hợp Phòng CSHS CATP Đà Nẵng vào cuộc điều tra. Tiến hành khám nghiệm hiện trường và nhất là trích xuất camera an ninh tại gia đình bị hại, CQĐT phát hiện thời điểm trưa 6-7, có một thanh niên đi vào nhà anh Sơn. Đối tượng lén lút nhìn trước, ngó sau rồi đẩy cửa bước vào nhà anh, sau đó vội vã ra đi. Khi đưa ảnh nhận diện nghi can trộm cắp cho bị hại xem, anh Sơn khẳng định có nhiều đặc điểm giống với người hàng xóm tên Bùi Xuân Hoàng (1995, trú K560/2-Trần Cao Vân, thuộc P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê).

Từ cơ sở này, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đăng ký xác lập Chuyên án truy xét 718T, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với nghi can Bùi Xuân Hoàng. Quá trình giám sát đối tượng, BCA 718T phát hiện Hoàng có những biểu hiện bất minh về kinh tế. Cụ thể, bản thân Hoàng nợ rất nhiều người, song sau ngày 7-7 thì có nhiều tiền để trả. Thêm nữa, thời điểm này Hoàng không làm gì nhưng lại có tiền để mua xe máy sử dụng và ăn chơi xả láng cùng chúng bạn. Điều đáng ngờ là khi cơ quan CA tới nhà bị hại tiến hành các biện pháp điều tra, Hoàng thường xuyên lai vãng đến để nghe ngóng động tĩnh và tỏ ra lo lắng khi có người nhắc đến kẻ trộm nhà anh Sơn.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 4-8, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng quyết định triệu tập Hoàng để đấu tranh. Trước chứng lý thuyết phục, nhất là khi xem lại hình ảnh của mình xuất hiện tại nhà anh Sơn lúc trưa 6-7, Hoàng biết mọi chuyện đã bại lộ, thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Hoàng khai, vốn là hàng xóm nên biết gia đình anh Sơn kinh tế khá giả, trong nhà có của ăn của để. Khoảng đầu tháng 7-2018, Hoàng nợ nhiều người, không có tiền trả nên nảy sinh ý định đột nhập nhà anh Sơn lấy cắp tài sản. 11 giờ ngày 6-7, phát hiện nhà anh Sơn đi vắng, Hoàng đi bộ đến và tìm cách đột nhập. Hoàng đến phòng ngủ của gia chủ lục tìm tài sản lấy được 500.000 đồng, 2 nhẫn cưới, 1 vòng đeo cổ bằng vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, một số nhẫn vàng và nhiều ngoại tệ.

Sau khi lấy được tài sản, Hoàng mang 2 nhẫn cưới và mặt dây chuyền vàng đến hiệu vàng Kim Linh bán cho anh Lữ Mạnh Hùng được 2,5 triệu đồng, số còn lại bán rải rác cho các tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng được khoảng 100 triệu đồng. Có tiền, Hoàng mua 1 xe máy loại Suzuki BKS 43D1-608.13 hết 27 triệu đồng, số còn lại tiêu xài hết. Từ lời thú nhận của Hoàng, Cơ quan SĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam gã hàng xóm xấu bụng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Gia Bảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_195083_.aspx