Trộm dê ăn Tết

Cơ quan CSĐT CAH Phú Ninh (Quảng Nam) ngày 10-2 đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tự (1970), Nguyễn Hồng Vân (1976), Lê Hữu Minh (1977, cùng trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh) về hành vi 'Trộm cắp tài sản'. 3 đối tượng trên bị cơ quan CA 'sờ gáy' sau khi hợp sức bắt trộm 1 con dê của người dân trong xã về thịt chia nhau.

Cơ quan CSĐT CAH Phú Ninh (Quảng Nam) ngày 10-2 đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Tự (1970), Nguyễn Hồng Vân (1976), Lê Hữu Minh (1977, cùng trú xã Tam Đại, H. Phú Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 3 đối tượng trên bị cơ quan CA “sờ gáy” sau khi hợp sức bắt trộm 1 con dê của người dân trong xã về thịt chia nhau.

Các đối tượng: Nguyễn Hồng Vân, Phan Tự và Lê Hữu Minh

Các đối tượng: Nguyễn Hồng Vân, Phan Tự và Lê Hữu Minh

Trước Tết Nguyên đán 2020, anh Lê Văn S. (1978, trú thôn Đại An, xã Tam Đại) đến CAH Phú Ninh trình báo về việc bị mất trộm 1 con dê (trị giá khoảng 4 triệu đồng). Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Phú Ninh đã cử các ĐTV Đội CSHS CAH đến kiểm tra hiện trường. Trung tá Văn Công Đoàn - Đội trưởng Đội CSHS CAH Phú Ninh cho hay, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA phát hiện dấu chân của nhóm đối tượng trộm dê hướng về hồ Phú Ninh. Các đối tượng di chuyển bằng ghe sang khu đồi nơi anh S. đóng trại để trộm dê. Tiếp tục điều tra, CA phát hiện dấu vết của các đối tượng bên kia bờ hồ nhưng quá trình điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn, bởi khu vực này đường núi không có camera an ninh. Ngoài ra, tại đây là ngã ba có 2 hướng rẽ về xã Tam Dân và xã Tam Ngọc đã gây khó khăn cho công tác điều tra.

Qua trích xuất camera tại nhà dân trên 2 tuyến đường từ tối đến khuya, lực lượng CA loại dần nhiều đối tượng nghi vấn. Đến 12 giờ, lực lượng CA phát hiện có 3 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy hiệu Dream và Wave màu xám di chuyển trên đường về thôn Trung Đàn (xã Tam Đại), phía trước xe Dream có chở một bao lác rất khả nghi nên tập trung điều tra. Dù đã phát hiện ra phương tiện nghi vấn nhưng lúc đó trời tối nên công tác nhận dạng rất khó. Tiếp cận sàng lọc hàng chục đối tượng có tiền án trên địa bàn, lực lượng CA phát hiện, nhận dạng được 2 chiếc xe máy nghi vấn được Nguyễn Hồng Vân và Lê Hữu Minh đang điều khiển nên tiếp cận xác minh, điều tra. Lúc mời về trụ sở làm việc các đối tượng quanh co chối tội, cho rằng mình không hề liên quan đến vụ việc.

Bằng các nghiệp vụ đấu tranh, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Như vậy, sau 5 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, CAH Phú Ninh đã xác minh rõ thủ phạm trộm dê gồm: Phan Tự, Nguyễn Hồng Vân và Lê Hữu Minh. Được biết Vân từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Tự và Minh cũng đã có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bước đầu các đối tượng khai, phát hiện nhà anh S. có nuôi nhiều dê nên đã bàn bạc bắt trộm để làm thịt chia nhau ăn Tết. Sau khi khảo sát “địa thế” và chờ đến tối, các đối tượng chạy xe máy đến bờ hồ Phú Ninh, sau đó lấy ghe của người dân chèo qua khu trại của anh S. Đến nơi, cả nhóm ngồi “canh” lúc gia đình anh S. “say giấc nồng” liền đột nhập chuồng bắt 1 con dê trói miệng, buộc chân đem về. Để tránh bị phát hiện, ngay trong đêm, các đối tượng mang con dê đến nhà Lê Hữu Minh tại thôn Trung Đàn làm thịt chia nhau. Sau đó, các đối tượng đem lông, chân, đầu dê vứt ra suối để phi tang chứng cứ. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng CA phát hiện số thịt dự trữ trong tủ lạnh, 1 con dao và 1 tấm thớt các đối tượng dùng để làm thịt con dê.

“Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn, nhất là dịp cận Tết, các ĐTV Đội CSHS CAH Phú Ninh vào cuộc điều tra khẩn trương, nghiêm túc. Qua định giá, CAH Phú Ninh xác định giá con dê gần 4 triệu đồng nên củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trên về hành vi “Trộm cắp tài sản” để xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tá Văn Công Đoàn thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220075_trom-de-an-tet.aspx