Trộm đánh lại, chủ nhà gặp họa vì nhỡ tay đâm chết?

Trộm bị chủ nhà phát hiện đã chống cự lại nên bị chủ nhà dùng dao chém và đâm 1 nhát vào ngực khiến tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 17/7 tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tên trộm bị chủ nhà đâm tử vong là Nguyễn Thanh T (38 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chủ nhà đâm trộm tử vong là Khổng Tiến Cường (38 tuổi, trú tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Sáng 19/7, xác nhận với PV, một lãnh đạo UBND xã Đắc Sở cho biết : "Tình tiết vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Theo tôi nắm được, sau khi gây án anh Cường đã ra công an đầu thú".

Cùng ngày, Trưởng công an xã Đắc Sở cũng thông tin: "Vụ việc từ đầu đến giờ đang được công an huyện thụ lý điều tra. Hiện công an xã chưa nắm được thông tin".

Như thông tin trên một số tờ báo, ngày 17/7, lợi dụng giờ nghỉ trưa vắng người nên Nguyễn Thanh T đã đột nhập vào vườn nhà của anh Khổng Tiến Cường để cướp tài sản. Trước đó, Nguyễn Thanh T di chuyển từ Cầu Giấy về Hoài Đức bằng xe máy.

Đang tiến hành trộm cắp tài sản, T bị anh Cường phát hiện và truy hô, đuổi đánh.

Hoảng sợ nên T bỏ chạy, nhưng sau đó đứng lại chống cự, đánh lại chủ nhà để chạy thoát.

Tuy nhiên, trong lúc cả hai xô xát, anh Cường không giữ được bình tĩnh nên dùng dao chém và đâm 1 nhát vào ngực T, hậu quả khiến anh T tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, vào khoảng 23h cùng ngày, Khổng Tiến Cường đã đến Công an huyện Hoài Đức đầu thú và thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Công an huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ vụ giết người khiến 1 người tử vong.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-danh-lai-chu-nha-gap-hoa-vi-nho-tay-dam-chet-3362111/