Trộm con dấu để trả thù lãnh đạo xã

TAND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Chiến, 34 tuổi, ngụ tại làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy 15 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và tội “Chiếm đoạt con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội”.

Chiến hậm hực và cho rằng bản thân luôn bị lãnh đạo xã Ya Ly chèn ép, trù dập, không cho vào quy hoạch các chức danh chủ chốt của xã… nên tìm cách trả thù bằng việc hai lần đột nhập vào trụ sở UBND xã Ya Ly để trộm cắp tài sản.

Lần đầu đột nhập, Chiến bê trộm một máy scan sau đó đem về nhà rồi vứt bỏ vào thùng rác. Ngay trước ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, Chiến đợi đến 3h sáng ngày 22/5/2016 đột nhập vào UBND xã lấy trộm 2 con dấu, trong đó một con dấu của Ủy ban bầu cử và một con dấu của UBND xã Ya Ly rồi đem về nhà vứt… vào thùng rác.

Trước tòa, Chiến khai nhận mục đích là làm cho lãnh đạo xã bị mất uy tín và bị kỷ luật!

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trom-con-dau-de-tra-thu-lanh-dao-xa-post176513.html