Trộm chó tìm đến tận nhà người phát hiện để trả thù

Bị phát hiện khi đang trộm chó, Vũ đã rủ anh trai đi trả thù bằng cách ném chai bia vào nhà người tham gia bắt mình trước đó.

2 anh em Vũ và Danh tại cơ quan công an

2 anh em Vũ và Danh tại cơ quan công an

Hai đối tượng bị Công an Tx Ba Đồn bắt giữ là anh em Nguyễn Quốc Danh (SN 1991), Nguyễn Duy Vũ (SN 1993), trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa). Tại cơ quan điều tra, Vũ khai: Chính mình đã rủ anh trai cùng mang 1 két vỏ chai bia Sài Gòn tới nhà ông H. (thôn Cao Cựu, xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) để ném vỏ bia vào nhà nhằm trả thù. Trước đó, ông H. đã phát hiện, tố giác Vũ trộm chó.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 20/8/2019, Nguyễn Duy Vũ cùng với Nguyễn Giang Trường (trú tại thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa) gây ra vụ trộm chó không thành tại nhà ông H. Sau đó, cả 2 bị người dân và lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.

Két bia và những mảnh vỏ chai Vũ ném vào nhà ông H. nhằm trả thù việc đã tố giác gã với công an.

Sau khi bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, Vũ nuôi ý định trả thù ông H. Đến rạng sạng ngày 15/9, Vũ cùng anh trai chở vỏ bia đến nhà ông H. Vũ đứng ném toàn bộ vỏ chai vào bên trong nhà. Gia đình ông H. phát hiện đã hô hoán. Vũ liền lên xe máy anh trai chờ sẵn rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo xảy ra sự việc, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an TX. Ba Đồn đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Quảng Hòa tổ chức lực lượng xác minh, làm rõ đối tượng gây ra sự việc. Chỉ sau 5 giờ xảy ra sự việc, Công an TX. Ba Đồn đã triệu tập cả 2 đối tượng.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trom-cho-tim-den-tan-nha-nguoi-phat-hien-de-tra-thu-d434911.html