Trộm chó, mèo ở Hải Phòng, 'cẩu tặc' bị CSGT Thái Bình bắt giữ

Trộm cắp chó, mèo ở Hải Phòng bị người dân truy đuổi, hai nam thanh niên liền chia nhau chạy trốn, sau đó một tên bị CSGT Thái Bình bắt giữ.

Sáng 19/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Trạm CSGT Cầu Nghìn - Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ kẻ trộm cắp chó mèo, thu giữ nhiều dụng cụ hành nghề.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 17/12, trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT Trạm Cầu Nghìn phát hiện một người đàn ông chạy xe với tốc độ cao, phía sau có người dân đuổi theo hô hoán.

Đến khu vực trạm xăng dầu Việt Hà, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình) người đàn ông này bị lực lượng CSGT bắt giữ.

 Phạm Văn Hậu cùng tang vật vụ án (Ảnh: Bùi Thành)

Phạm Văn Hậu cùng tang vật vụ án (Ảnh: Bùi Thành)

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an phát hiện thu giữ 1 bộ kích điện, 1 bịch bả chó, 1 bình xịt hơi cay, 2 điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc bắt trộm chó, mèo.

Bước đầu, người này khai tên là Phạm Văn Hậu (SN 1971, trú tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đi cùng với một "đồng nghiệp'' khác tên là Nghĩa để trộm cắp chó, mèo tại khu vực huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Khi bị người dân phát hiện truy đuổi, Hậu và Nghĩa chia nhau ra chạy trốn, tới thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), Phạm Văn Hậu bị bắt giữ. Phạm Văn Hậu đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, lực lượng CSGT Trạm Cầu Nghìn đã bàn giao Phạm Văn hậu cùng tang vật cho Công an huyện Quỳnh Phụ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trom-cho-meo-o-hai-phong-cau-tac-bi-csgt-thai-binh-bat-giu-d446889.html