Trộm cắp tài sản

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nam (SN 1988, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) về hành vi 'trộm cắp tài sản'.

An ninh - Trật tự

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến 10-2018, tại các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe mô-tô đắt tiền. Thủ đoạn của tội phạm lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện, dùng vam phá khóa lấy trộm xe.

Nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, với thủ đoạn nêu trên đã gây ra bốn vụ trộm xe mô-tô trên địa bàn, tài sản trộm cắp được đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Nam là đối tượng có một tiền án về trộm cắp tài sản. Công an Phú Lộc đang mở rộng điều tra vụ án.

Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức

Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang điều tra mở rộng vụ án làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Nga, SN 1965, Giám đốc Văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bước đầu xác định, Văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu đã công chứng, chứng thực khoảng 600 hồ sơ các loại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38070802-trom-cap-tai-san.html