'Bài hát đầu tiên' tập 18: Giọng ca 'Chiếc khăn gió ấm' Khánh Phương từng bị chê hát như vịt đực

Trong tập 18 'Bài hát đầu tiên' được phát sóng vào lúc 20h30 trên kênh VTV3 tối ngày (4/1/2020). Ca sĩ 'Khánh Phương' đã trở thành nhân vật khách mời đặc biệt của chương trình. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của 'Thánh cover' Hương Ly.

Trong chương trình, nam ca sĩ Khánh Phương đã thể hiện nhiều ca khúc như: “Chiếc khăn gió ấm”, “Từ biệt nhau đi”,”Gió đông ấm áp”…

Là một trong những ca sĩ từng được rất nhiều khán giả yêu mến và có nhiều bản hit đình đám như: “Chiếc khăn gió ấm”, “Mưa thủy tinh”, “Tựa vào vai anh”… Đến với chương trình, giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” đã kể những câu chuyện về cuộc đời mình cho khán giả nghe.

Anh kể: “Với một nghệ sĩ mới thì chắc chắn sẽ có những người họ chưa hiểu hết được mình hoặc chưa định hình được vị trí và khả năng của mình nên họ sẽ có những câu hỏi. Có những người nhắn tin. “Anh ơi, em nghĩ hoài mà không hiểu là tại sao giọng anh giống vịt đực quá vậy”. Hỏi dễ thương lắm. Giống như kiểu anh hát mà bị hết hơi á. Xong rồi mình mới nghĩ không biết trả lời như thế nào. Nên mình mới trả lời lại rằng: Thực ra vì chất giọng của anh là chất giọng trầm mà thường giọng trầm thì nghe nó hơi ồm ồm mà thực ra khi anh tập hát thì anh thích theo một chất giọng khàn bởi khi Phương nói thì nó không khàn lắm nhưng khi nó hát lên thì nó lại là khàn, đó là do cái định hướng của mình do mình muốn...”

Ngoài ra, nhờ "Chiếc khăn gió ấm" tên tuổi của Khánh Phương được khán giả quan tâm nhiều hơn. Dù vậy, Khánh Phương tâm sự anh hay bị mủi lòng nên nhận cát-xê rẻ hơn rất nhiều khi trình diễn ở những nơi mà bà con còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, màn song ca của Khánh Phương và "Thánh cover" Hương Ly bản hit một thời “Chiếc khăn gió ấm” khiến khán giả vô cùng thích thú.

Cuối chương trình, giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” chia sẻ: “Ngày hôm nay như được ôn lại những kỷ niệm của mình từ thời mình mới nổi và mình khẳng định thêm được cái gì đó và có những lúc mình định hướng sai, có những lúc mình nhận ra mình định hình, mình muốn thay đổi phong cách của mình nói chung trong nghệ thuật rất là nhiều cái chặng đường mình đã trải qua. Phương cảm thấy rất xúc động vì chương trình đã cho Khánh Phương được quay trở về quá khứ của mình trải nghiệm lại suốt một đoạn đường dài đến bây giờ… Nếu cho Khánh Phương một định nghĩa fan là gì thì fan chính là nguồn cảm hứng bất tận."

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bai-hat-dau-tien-tap-18-giong-ca-chiec-khan-gio-am-khanh-phuong-tung-bi-che-hat-nhu-vit-duc-178798.html