Trộm cắp kiểu thủ đoạn 'ma nhớt' tái xuất

Thời gian qua, một số người dân xã Hàm Liêm (H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) phản ánh rất lo sợ vì có 'ma nhớt' xuất hiện, lẻn vào nhà trộm đồ và sàm sỡ phụ nữ.

Gần đây nhất là đêm 24-7, khi "ma nhớt" xuất hiện đã bị camera ghi hình và gia chủ phát hiện. Lúc 22 giờ 15 cùng ngày, kiểm tra camera, anh Phan Trọng Đ. (ngụ xã Hàm Liêm) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy (gắn đèn rất sáng nhằm làm chói mắt) dừng trước cửa nhà mình.

"Ma nhớt" bị camera ghi hình

"Ma nhớt" bị camera ghi hình

Một tên trèo vào nhà để trộm tài sản, một tên tiến vào chỗ để xe, cắt dây xăng để trộm xăng. Đáng lưu ý là hai tên trộm này chỉ mặc một áo lót nhỏ, bôi nhớt đen khắp người ("ma nhớt"). Bị anh Đ. đánh động, hai tên trộm phóng xe máy tẩu thoát.

Công an địa phương đã nắm vụ việc và đang điều tra, truy bắt 2 tên trộm trên.

Vấn nạn trộm cắp tài sản theo thủ đoạn "ma nhớt" đã xuất hiện hàng chục năm trước ở một số tỉnh ĐBSCL rồi lan ra nhiều tỉnh, mục tiêu của bọn trộm thường là các nhà dân ở vùng nông thôn, cửa nẻo không chắc chắn, gia chủ neo người hoặc là phụ nữ.

A.Tĩnh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ma-nhot-tai-xuat_117069.html