Trộm bó đào bị đánh tử vong: Thông tin mới

Trưởng Công an xã Kim Quang, đã chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân trộm đào bị đuổi đánh tử vong.

Liên quan tới vụ việc nam thanh niên trộm bó đào bị đánh chết, sáng 1/2, trao đổi với PV, ông Đào Mạnh Thắng - Trưởng Công an xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, sau khi nhận được tin báo, một người thân của nạn nhân Mai Văn Chung (SN 1990, trú tại thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim) đã đến làm thủ tục và đưa nạn nhân về.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Chung, ông Thắng cho hay, bố mẹ Chung ly dị từ lâu. Mẹ Chung lấy chồng mới nên đón cả Chung và 1 người em trai sinh năm 1993 về nuôi. Tuy nhiên, do 2 anh em không ở được với dượng nên 2 anh em đã chuyển lên ở cùng 1 người dì từ khoảng 7 - 8 năm nay tại thôn Kim Thành 2.

Nạn nhân bị đánh chết nằm cạnh bó đào vừa ăn trộm

Mặc dù chuyển khẩu về địa phương nhưng hai anh em Chung thường đi khỏi địa phương. Trước kia, nạn nhân vẫn sống chan hòa, đối xử tốt với mọi người.

"Chung chưa học hết cấp 3, thường đi lang thang ở đâu đó, nhất là khi người dì đã mất. Nhưng hoàn cảnh của Chung không đến nỗi quá khó khăn đến mức không có tiền trả tiền hoa. Có thể sự việc do bộc phát", ông Thắng nhận xét.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã Quang Kim: "Theo thông tin từ Công an thành phố thì Chung nghiện ma túy và mới cai nghiện về. Còn trong kết quả khám nghiệm tử thi thì trong máu không có ma túy".

Hiện tại, mẹ của nam thanh niên này đã cùng với người thân đưa thi thể Chung đi hỏa táng và mang về an táng tại xã Kim Quang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30' trưa ngày 31/1, Mai Văn Chung đã có hành vi ăn trộm bó hoa đào và bình hoa tại ki-ot 109 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Khi phát hiện Chung trộm cắp tài sản trong ki-ot của mình, 2 đối tượng là Giàng A Phình (SN 1994, HKTT tại thôn Chu Lìn 1, xã Chung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai) và Phạm Đức Minh (SN 1989, trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai) đã đuổi đánh.

2 đối tượng đuổi đánh nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Chạy được khoảng 400m thì Chung bị Phình và Minh đuổi kịp. Hai đối tượng đã dùng cành đào, gạch và ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng, đầu và gáy của Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó 2 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khoảng 2 giờ gây án, người thân đã đưa 2 đối tượng Minh và Phình ra đầu thú.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/trom-bo-dao-bi-danh-tu-vong-thong-tin-moi-3373930/