Trộm ba lô chứa 150 triệu đồng, 'quý ông' Hàn Quốc nướng sạch vào casino

Phát hiện chiếc ba lô chứa khoảng 150 triệu đồng của anh H. nên 2 người đàn ông Hàn Quốc liền chiếm đoạt rồi đi ăn nhậu, hát hò, sau đó đem đánh bạc và thua sạch.

Sáng 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã bàn giao 2 nghi can người nước ngoài cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu "Trộm cắp tài sản".

Danh tính 2 nghi can người nước ngoài là: Seo Kyoung Won (50 tuổi) và Kim Kwang Seung (63 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Hai nghi can Hàn Quốc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Hai nghi can Hàn Quốc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Theo điều tra ban đầu, tối 1/3, anh L.T.T.H. (41 tuổi, trú Đà Nẵng) dẫn đoàn khách Nhật Bản đến khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu).

Trong lúc đợi khách, anh H. ngồi trước khách sạn và có bỏ quên một ba lô, bên trong có số tiền khoảng 150 triệu đồng trước khi ra ngoài gặp một người bạn.

Lúc này, du khách Seo Kyoung Won xuống sảnh khách sạn và phát hiện ba lô của anh H. nên liền ra tay trộm rồi rời khỏi khách sạn.

Phát hiện bên trong có số tiền 150 triệu đồng, Seo Kyoung Won cùng người bạn là Kim Kwang Seung đi ăn nhậu, hát hò.

Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, Seo Kyoung Won đón taxi đến casino trên đường Võ Nguyên Giáp nhằm đổi toàn bộ số tiền trộm được còn lại thành 4.000 USD để đánh bạc và bị thua sạch.

Nhận được trình báo, Công an quận Hải Châu vào cuộc điều tra, đến chiều 2/3, cơ quan điều tra mời ông Seo Kyoung Won và Kim Kwang Seung đến trụ sở để làm việc.

Theo trình bày của ông Seo Kyoung Won, chiếc ba lô của anh H. bị vứt trên đoạn đường đi hát karaoke. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được tang vật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/trom-ba-lo-chua-150-trieu-dong-quy-ong-han-quoc-nuong-sach-vao-casino-a265150.html