Trộm 7 xe máy của đồng nghiệp rồi rao bán trên facebook

Nguyễn Đăng Anh (22 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) trộm 7 xe máy của công nhân, rao bán trên Facebook.

Ngày 20/12, Đăng Anh bị Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố, tạm giam 3 tháng về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra, là công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh), đầu tháng 10, Đăng Anh bịt mặt, đội mũ trùm kín đầu, trà trộn vào khu vực giữ xe của công ty để phá khóa. Trong hai tháng, đạo chích lấy được 7 chiếc xe.

Đăng Anh dùng tài khoản Facebook giả đăng lên các diễn đàn, nói xe mất giấy tờ, cần bán nhanh. Ngoài ra, anh ta còn móc nối với một số người chuyên tiêu thụ xe gian ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê.

Từ tố cáo của nạn nhân, Công an thị xã Kỳ Anh cử nhiều tổ trinh sát điều tra, trích xuất camera an ninh trên tuyến đường từ Khu kinh tế Vũng Áng đến thành phố Hà Tĩnh. Ngày 19/12, Đăng Anh bị cảnh sát lần ra hành tung.

Theo VnEpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/trom-7-xe-may-cua-dong-nghiep-roi-rao-ban-tren-facebook-20191220204125218.htm