Trộm 300 triệu đồng, 2 bị cáo lãnh án 17 năm tù

ĐTO – Tòa án nhân dân TX.Hồng Ngự vừa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Vũ Minh Hùng (SN 1972, ngụ phường An Thạnh) mức án 9 năm tù và Trần Thanh Lộc (SN 1978, ngụ phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) mức án 8 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo Vũ Minh Hùng và Trần Thanh Lộc tại phiên tòa (Ảnh: CTV)

Hai bị cáo Vũ Minh Hùng và Trần Thanh Lộc tại phiên tòa (Ảnh: CTV)

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 21/2/2019, tại phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự, Hùng phát hiện vợ chồng ông T.V.M. và bà P.T.H. từ trong ngân hàng đi ra, ông M. mở cốp xe mô tô và bà Hướng để túi nylon vào trong cốp rồi điều khiển xe chở bà H. Nghi đó là túi đựng tiền nên Hùng nói với Lộc điều khiển xe chạy theo phía sau xe ông Minh với mục đích chờ chủ sở hữu sơ hở trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực khóm 2, phường An Thạnh (TX.Hồng Ngự), ông M. dừng xe lại bước vào bên trong cửa hàng mua đồ, còn bà H. bước xuống xe đứng bên ngoài. Ngay lúc này Lộc điều khiển xe chở Hùng chạy đến, cả 2 đều xuống xe, Hùng giả vờ nói chuyện điện thoại nhằm mục đích che chắn tầm nhìn của bà H. để Lộc dùng tay cạy cốp xe lấy trộm túi nylon bên trong có số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm được tài sản Lộc nhanh chóng cất giấu vào bên trong áo khoát rồi cùng với Hùng tẩu thoát. Số tiền lấy trộm được tổng cộng 300 triệu đồng, Lộc chia cho Hùng 150 triệu đồng. Sau khi phát hiện tài sản bị lấy trộm ông M. và bà H. đã đến Công an phường An Thạnh trình bày vụ việc. Qua điều tra xác định được Hùng, Lộc đã thực thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hồng Ngự

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/trom-300-trieu-dong-2-bi-cao-lanh-an-17-nam-tu-86469.aspx