Trộm 145 triệu đồng trong quán cà phê vắng chủ

Ngày 8/2, Công an huyện Châu Đức đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thành Em (SN1981, trú huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Mai Thành Em tại cơ quan công an.

Mai Thành Em tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18/1, Em đến quán cà phê Trúc Xanh ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức với ý định trộm cắp tài sản. Đi vào quầy pha chế của quán, Em không thấy ai nên tiếp tục đi vào và mở cửa phòng ngủ. Thấy có một em nhỏ 6 tuổi (con chủ quán) đang ngồi xem tivi trong phòng, Em liền hỏi: “Mẹ đi đâu con”. Em bé trả lời: "Mẹ con ra ngoài", rồi tiếp tục xem ti vi. Chỉ chờ có vậy, Em tiến đến mở cửa tủ trong phòng và thấy 1 chiếc giỏ xách bên trong có cọc tiền lớn nên cầm lấy và đi nhanh ra ngoài quán. Lúc này, chị Lê Thị Cúc (chủ quán, SN 1989, trú tại huyện Châu Đức) vừa về đến quán, thấy có người đàn ông vội vã đi ra và lên xe máy chạy đi. Nghi ngờ có sự chẳng lành, chị Cúc chạy vào phòng và kiểm tra tủ thì phát hiện mất giỏ xách bên trong có 145 triệu đồng nên đã đến Công an xã Đá Bạc trình báo.

Sau quá trình xác minh, điều tra, ngày 7/2, Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ đối tượng Em tại 1 quán cà phê trên địa bàn huyện Long Điền. Tại cơ quan công an, đối tượng Em đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin,ảnh: SƠN KHÊ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202002/trom-145-trieu-dong-trong-quan-ca-phe-vang-chu-891561/