Trời tối thui, người dân chật vật đi làm trong cảnh ùn tắc

Gần 8h sáng 10/9, bầu trời trung tâm Hà Nội vẫn tối. Mưa lớn ở nhiều nơi, một số tuyến đường ùn tắc cục bộ, các phương tiện giao thông phải bật đèn để di chuyển.

Khoảng 7h sáng 10/9, bầu trời trung tâm Hà Nội tối do mây đen kéo về khá dày đặc.

Khoảng 7h sáng 10/9, bầu trời trung tâm Hà Nội tối do mây đen kéo về khá dày đặc.

Trời tối bất thường khiến các phương tiện phải bật đèn khi di chuyển. Hình ảnh tại các khu vực Mai Dịch, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng...

Lực lượng CSGT mặc áo mưa chuyên dụng, có phản quang đứng làm nhiệm vụ tại các ngã tư. Mỗi khi có mưa, đường phố Hà Nội lại lâm vào cảnh ùn tắc nặng, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm.

Tài xế xe buýt bật đèn để hành khách trong khoang dễ dàng quan sát hơn.

Trời có mưa lớn đúng vào giờ cao điểm buổi sáng khiến một số tuyến đường xảy ra ùn tắc cục bộ như Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu...

Nhóm phụ nữ lao động tự do ngồi chờ hết tắc đường dưới chân cầu vượt Mai Dịch. Họ cho biết đi từ Đông Anh sang nội thành thì gặp mưa lớn nên phải trú tạm.

Cảnh ùn tắc cùng mưa lớn trong giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều sinh viên, công chức đi làm gặp khó.

Cầu bộ hành Mai Dịch đọng nước sau trận mưa lớn, người đi bộ phải vất vả né tránh.

Khoảng 8h, một số cửa hàng bán đồ ăn sáng vẫn phải bật đèn.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/troi-toi-thui-nguoi-dan-chat-vat-di-lam-trong-canh-un-tac-post988345.html