Trời mưa giúp 7/10 khu vực có chất lượng không khí tốt

Trong ngày 15/7, trời mưa liên tục đã tạo điều kiện thuận lợi để các chất thải, khói, bụi khuếch tán lên các tầng khí quyển cao hơn, bề mặt đô thị cũng sạch hơn giúp cho 7/10 khu vực có chất lượng không khí ở mức tốt gồm Tây Mỗ, Trung Yên 3, Mỹ Đình, Thành Công, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Tân Mai.

Chiều ngày 15/7, Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã công bố chỉ số chất lượng không khí đo được từ 15h ngày 14/7 đến 14h ngày 15/7 tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ số chất lượng không khí Thủ đô ngày 15/7

Cụ thể, chỉ số chất lượng không khí tại các trạm: Trung Yên 3: 49 (Tốt); Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 73 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 45 (Tốt); Hàng Đậu: 71 (Trung bình); Kim Liên: 44 (Tốt); Thành Công: 46 (Tốt); Tân Mai: 47 (Tốt); Mỹ Đình: 47 (Tốt); Phạm Văn Đồng: 68 (Trung bình) ; Tây Mỗ: 50 (Tốt).

Như vậy, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức “Tốt”, một số điểm quan trắc chất lượng không khí khu vực giao thông như Minh Khai, Phạm Văn Đồng ở mức “Trung bình”.

Sở dĩ, trong ngày 15/7, có 7/10 khu vực của Hà Nội đạt chất lượng không khí tốt là do trời mưa đã tạo điều kiện thuận lợi để các chất thải, khói, bụi khuếch tán lên các tầng khí quyển cao hơn, bề mặt đô thị cũng sạch hơn giúp cho không khí xung quanh ở gần mặt đất chứa ít các chất gây hại tới sức khỏe con người và có chất lượng tốt hơn.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/troi-mua-giup-710-khu-vuc-co-chat-luong-khong-khi-tot-76628.html