Trời mưa giông, sét đánh chết 6 con bò, 1 người nguy kịch

Trời mưa giông, sấm chớp, sét đánh xuống cánh đồng khiến một người thả ống lươn nguy kịch, sáu con bò bị chết.

Sáng 15-10, đại diện UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết chiều 14-10 sét đã đánh xuống cánh đồng Bện thuộc thôn Kỳ Sơn (xã Thạch Đài) làm sáu con bò chết trên đồng. Trong đó có ba con của hộ ông Dương Văn Tam (thôn Kỳ Sơn), ba con còn lại thuộc ba gia đình ở xã Thạch Đài.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện sáu con bò bị đánh chết trên đồng xã Thạch Đài.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện sáu con bò bị đánh chết trên đồng xã Thạch Đài.

Chiều cùng ngày, sét đánh xuống cánh đồng ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khiến ông Phan Đình Quảng (43 tuổi, trú thôn Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) lúc đó đang đi thả ống bắt lươn, bị phóng điện trúng người.

Ông Quảng được phát hiện khi nằm gục trên cánh đồng, người dân đã gọi xe cứu thương đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, mạch không, huyết áp không. Các y, bác sĩ của BV Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành hồi sức cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, đặt máy thở, bóp bóng cứu sống ông Quảng.

Sau đó, ông Quảng được chuyển ra BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị. Hiện ông Quảng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục dần.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/troi-mua-giong-set-danh-chet-6-con-bo-1-nguoi-nguy-kich-864003.html