Trời đã mưa nhưng hồ Thủy điện Bản Vẽ nhiều nơi vẫn trơ đáy

Nắng hạn kéo dài, nước sông dòng Nậm Nơn đổ về ít khiến cho mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ tụt xuống kỷ lục. Mặc dù 2 ngày nay trời đã có mưa nhưng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ nhiều nơi vẫn trơ đáy.

Trong những ngày vừa qua, mặc dù trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương đã có mưa, tuy nhiên, nhiều nơi trên hồ Thủy điện Bản Vẽ vẫn trơ đáy do nắng hạn kéo dài hơn 2 tháng. Cùng với đó, việc mở cửa xả với lưu lượng lớn để cứu hạn ở vùng hạ du cũng là một trong những nguyên nhân khiến mực nước của hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung này tụt xuống mức kỷ lục. Ảnh: Hồ Phương.

Trong những ngày vừa qua, mặc dù trên địa bàn huyện miền núi Tương Dương đã có mưa, tuy nhiên, nhiều nơi trên hồ Thủy điện Bản Vẽ vẫn trơ đáy do nắng hạn kéo dài hơn 2 tháng. Cùng với đó, việc mở cửa xả với lưu lượng lớn để cứu hạn ở vùng hạ du cũng là một trong những nguyên nhân khiến mực nước của hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung này tụt xuống mức kỷ lục. Ảnh: Hồ Phương.

Nhiều nơi, bùn đất giữa lòng hồ nứt nẻ khủng khiếp. Ảnh: Hồ Phương

Bắt đầu ngăn nước phát điện từ năm 2010, đây là lần đầu tiên nước hồ thủy điện rút đến mức kỷ lục. Trong ảnh: Nước rút, những cánh rừng rậm rạp ngày xưa lộ ra với những cây khô trơ trọi giữa hồ. Ảnh: Hồ Phương

Những chiếc thuyền chở khách, chở hàng của người dân buộc phải luồn lách giữa rừng cây khô nhô lên giữa mặt nước, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Ảnh: Hồ Phương

Môt ngôi nhà nổi của những người dân đánh cá mắc lại trên cạn khi nước rút xuống. Ảnh: Hồ Phương

Chiếc vó khổng lồ hết "đất dụng võ" nên nằm dài giữa vùng đất trống. Ảnh: Hồ Phương

Những chiếc xà lan chuyên chở hàng cỡ lớn cũng "đắp chiếu" chờ nước lên. Ảnh: Hồ Phương

Chiếc thuyền sắt của người dân xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương mắc lại bên gốc cây khi nước rút. Chia sẻ về việc này chị chủ thuyền cho biết, từ đầu mùa đến nay gia đình chị chia nhau túc trực để di chuyển thuyền theo mực nước, tuy nhiên, đến mức này thì không thể di chuyển được nữa. Ảnh: Hồ Phương

Ở những khu vực hồ thủy điện trơ đáy, tạo nên nhiều địa hình khác nhau, đặc biệt, có nhiều nơi đọng những khối bùn lớn. Ảnh: Hồ Phương

Nước rút, địa hình dốc núi, khiến việc chuyên chở hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Anh Lương Văn Mạnh trú tại bản Sàn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương cho biết, nước rút khiến nghề lái thuyền của anh gặp rất nhiều khó khăn, mỗi lần chở hàng, thay bằng việc đánh thuyền tới nơi thì giờ đây anh phải vác, gùi đi hàng km. Ảnh: Hồ Phương

Ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ cho biết, ngoài lượng nước về ít thì việc thực hiện cứu hạn cho hạ du cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nước trên lòng hồ thủy điện xuống thấp như vậy. Có những thời điểm xuống đến mức nước chết. Ước tính, trong thời gian qua, thủy điện đã xả chống hạn cho hạ du là hơn 1,2 tỷ m3 nước. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/troi-da-mua-nhung-ho-thuy-dien-ban-ve-nhieu-noi-van-tro-day-247584.html