Trời chuyển lạnh đột ngột, người Hà Nội mặc áo rét giữa mùa hè

Nhiều người dân Hà Nội đi đường cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo gió như đang trong tiết trời mùa thu.

 Mặc dù đã bước sang mùa hè, tại nhiều nơi vừa trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ 38-39 độ C, thế nhưng sáng nay, ngày 9/5, thời tiết tại Hà Nội bất ngờ chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Mặc dù đã bước sang mùa hè, tại nhiều nơi vừa trải qua đợt nắng nóng cao điểm với nhiệt độ 38-39 độ C, thế nhưng sáng nay, ngày 9/5, thời tiết tại Hà Nội bất ngờ chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên nhiệt độ tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực phía Bắc trong ngày 9/5 chỉ khoảng 21-25 độ C.

Mức giảm nhiệt độ đột ngột khiến cho nhiều người cảm thấy lạnh, phải mặc thêm áo ấm khi ra đường.

Nhiều người chia sẻ, họ cảm giác như ở trong tiết trời mùa thu.

Nhiều người dân Hà Nội đi đường vào sáng nay cảm nhận rõ rệt thời tiết se lạnh kèm theo gió.

Một bậc phụ huynh mặc thêm áo phao cho con trước khi đi học

Tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, buổi sáng và trưa thời tiết se lạnh, có mưa phùn.

Người dân "co ro" trong tiết trời se lạnh giữa mùa hè

Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng thời tiết thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa

Thời tiết kiểu này ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết tuần này trước khi tăng nhiệt vào tuần sau.

Có người quên mang áo rét đành phải mặc áo mưa để đối phó với sự thay đổi đột ngột của thời tiết

(Dân Trí)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201905/troi-chuyen-lanh-dot-ngot-nguoi-ha-noi-mac-ao-ret-giua-mua-he-632901/