Trở về Vinh Quang

Vừa qua, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức đoàn công tác hành quân về xã Vinh Quang, một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng của huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) để thực hiện Hành trình 'Quân đội chung tay vì người nghèo'.

Với các hoạt động: Khánh thành nhà bia liệt sĩ; trồng cây lưu niệm; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giúp nhân dân; tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh nặng, học sinh nghèo vượt khó; chiếu phim tài liệu và giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân…, chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu đậm về tình quân dân thắm thiết.

Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng, cho biết: “Quân chủng chọn xã Vinh Quang để tổ chức Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” bởi cách đây 73 năm, tại thôn Soi Đúng, xã Vinh Quang, “Đội huấn luyện Không quân” của quân chủng được thành lập, trở thành căn cứ để bộ đội Không quân luyện tập chiến thuật, học cách đánh, cách giấu lực lượng. Đây cũng là nơi có sân bay đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 15-8-1949, lần đầu tiên tại sân bay dã chiến này, chiếc máy bay mang lá cờ đỏ sao vàng đã cất cánh bay lên khẳng định vùng trời tự do của Tổ quốc”.

 Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ ở xã Vinh Quang.

Đại tá Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sĩ ở xã Vinh Quang.

Sau những cái bắt tay thật chặt, những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười hân hoan của bộ đội và nhân dân xã Vinh Quang, đoàn công tác của quân chủng cùng với lãnh đạo, chính quyền và nhân dân huyện Chiêm Hóa, xã Vinh Quang thực hiện lễ cắt băng khánh thành nhà bia liệt sĩ của xã. Đây là công trình được Quân chủng PK-KQ hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Trong đợt hành quân về nguồn này, đoàn công tác của Viện Y học PK-KQ thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí giúp 120 đối tượng chính sách trên địa bàn thôn Soi Đúng, đồng thời tư vấn và hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ dịch bệnh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, an toàn.

Cùng với hoạt động trên, đoàn công tác của quân chủng đến thăm hỏi, tặng quà 80 gia đình có công với cách mạng, thương binh và các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Vinh Quang. Bà Trần Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bày tỏ: “Những năm qua, xã Vinh Quang tích cực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, qua đó đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Kết quả này có sự đóng góp, giúp đỡ không nhỏ của các đơn vị quân đội, đặc biệt là Quân chủng PK-KQ. Các hoạt động của quân chủng tại địa phương mang tính giáo dục cao đối với thế hệ trẻ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng”.

Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” của Quân chủng PK-KQ tại xã Vinh Quang khép lại bằng hoạt động chiếu phim tài liệu về quân đội, bộ đội PK-KQ và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Những lời ca do các thành viên đoàn công tác của quân chủng và nhân dân xã Vinh Quang thể hiện ngợi ca Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng. Hành trình ý nghĩa của Quân chủng PK-KQ đã góp phần động viên nhân dân các dân tộc Vinh Quang vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG - THÁI SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tro-ve-vinh-quang-606661