Trở về từ Hoàng Sa đầu năm mới, các tàu cá Quảng Nam bội thu

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam trở về từ Hoàng Sa với tôm cá đầy khoang, sau hải trình kéo dài 3-4 tuần bắt đầu từ cuối năm Kỷ Hợi.

Những ngày đầu năm Canh Tý, cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) rộn rã bởi hàng trăm con tàu công suất lớn chuyên hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa thay nhau cập cảng sau hải trình dài đánh bắt xuyên Tết.

Những ngày đầu năm Canh Tý, cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) rộn rã bởi hàng trăm con tàu công suất lớn chuyên hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa thay nhau cập cảng sau hải trình dài đánh bắt xuyên Tết.

Tàu nào tàu nấy tôm cá đầy khoang khiến các ngư dân đều phấn khởi.

Vừa cùng 14 thuyền viên neo tàu vào cảng và bán nhanh gọn 14 tấn cá nục sáng mùng 6 Tết, ông Ngô Văn Minh, chủ tàu QNa 91135 TS (công suất 730CV) hồ hởi khoe: "Tàu tôi xuất bến hôm 17 tháng Chạp, tất cả anh em chấp nhận đón Tết ở Hoàng Sa. Sau gần 20 ngày khai thác, tàu đánh được tầm 14 tấn cá nục, vừa bán cho thương lái với giá 300 triệu đồng. Lộc biển đầu năm như vậy là quá thành công rồi".

Ngư dân Võ Công Thảo - chủ tàu QNa 90170 TS - cùng 12 thuyền viên cũng đang hết sức hài lòng với sản lượng 20 tấn cá nục, kết quả 1 tháng trời đánh bắt ở Hoàng Sa. Anh chia sẻ: "Với giá cá nục nhích hơn so với ngày thường, sản lượng khai thác vượt mong đợi, chúng tôi có món quà Tết to lớn từ biển cả. Anh em đang tính toán thu chi để mang tiền về cho gia đình và bắt đầu vui xuân".

Theo nhận định của các ngư dân, chuyến vươn khơi bắt đầu từ cuối năm ngoái và kéo dài đến đầu năm nay được bội thu một phần do thời tiết tương đối thuận lợi. Trong số các loài cá được ngư dân đánh bắt từ Hoàng Sa, cá nục vẫn chiếm sản lượng cao nhất.

Toàn huyện Núi Thành hiện có khoảng 2.300 tàu thuyền các loại, chiếm hơn một nửa tổng số tàu thuyền đánh bắt trong toàn tỉnh.

Trong đó, hơn 200 tàu có công suất từ 400 CV đến 1.100 CV, chuyên hành nghề lưới vây, câu mực khơi ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Đầu xuân Canh Tý, ngư trường Hoàng Sa ban phát một cách hào phóng "món quà của biển cả" cho ngư dân Núi Thành.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/tro-ve-tu-hoang-sa-dau-nam-moi-cac-tau-ca-quang-nam-boi-thu-ar524551.html