Trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, khai báo y tế như thế nào?

Lực lượng công an rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế bắt buộc; sẽ xử lý nghiêm trường hợp không khai báo.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội yêu cầu những người trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đều phải khai báo y tế bắt buộc.

Những câu hỏi được đặt ra là khai báo y tế được thực hiện như thế nào? Nếu đến từ vùng có dịch không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị xử lý ra sao?

Lực lượng công an được giao nhiệm vụ rà soát và yêu cầu các trường hợp tạm trú, tạm vắng... trên địa bàn khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế bắt buộc; sẽ xử lý nghiêm trường hợp không khai báo hoặc khai báo gian dối./.

(Vnews/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tro-ve-ha-noi-sau-ky-nghi-le-khai-bao-y-te-nhu-the-nao/709927.vnp