Trở thành tâm điểm tranh cãi vì sự kiện trong lễ hội bị tố 'cổ súy' phát xít?

Một lễ hội thường niên tưởng như không ai biết tới ở một ngôi làng bé nhỏ, bỗng trở nên nổi tiếng ngoài dự kiến.

Mới đây, một ngôi làng nhỏ bé ở nước Anh đã trở nên nổi tiếng bất đắc dĩ, sau khi một sự kiện theo chủ đề Thế chiến thứ hai được tổ chức ở đây đã vấp phải chỉ trích.

Có tên gọi “Lacock thời chiến”, đây là một sự kiện thường niên dành cho tất cả mọi người tham gia, trong đó có trình diễn thời trang những năm 1940, hát các ca khúc chiến tranh, hội chợ ẩm thực… Tuy nhiên, một du khách người Do thái đã lên tiếng phàn nàn rằng, bà không thể chấp nhận việc những người dân mặc trang phục sỹ quan phát xít đi lại quanh làng, ngồi ăn bánh uống trà trong các quán cà phê…, cũng như những gánh hàng rong bán đồ lưu niệm liên quan tới thời kỳ phát xít. Tranh cãi nổ ra đã làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu lịch sử chiến tranh nên được thể hiện theo một cách mang tính giáo dục và giải trí như thế nào tại nước Anh?.

Người tham gia lễ hội hóa trang thành các binh lính thời Thế chiến 2 (ảnh: artnet)

“Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi mọi người không tỏ vẻ gì bị tác động trước những gì đang diễn ra,” nữ du khách nói về phản ứng của người dân trước những diễn viên đóng giả sỹ quan phát xít trong sự kiện “Lacock thời chiến”. “Có vẻ như không ai nghĩ tới người Do thái khi tổ chức các hoạt động này”, bà phàn nàn và kêu gọi chấm dứt lễ hội này.

Phát ngôn viên của Quỹ Quốc gia (National Trust), cơ quan bảo tồn các di sản văn hóa và thắng cảnh Anh cho biết, họ đang tiến hành điều tra vụ việc. “Lacock thời chiến” bắt đầu được tổ chức từ năm 2012 bởi Quỹ quân sự Wiltshire và diễn ra trong một khu vực hiện do National Trust sở hữu. “Chúng tôi ghi nhận rằng các nhà tổ chức không có ý muốn làm tổn thương bất kỳ ai”, người phát ngôn khẳng định.

Một chú chó cũng tham gia sự kiện (ảnh: artnet)

Một trong những mục đích của “Lacock thời chiến”, đó là ghi nhớ mối liên hệ giữa vùng Lacock ở phía tây nam nước Anh với sự kiện ngày - D (khi quân đồng minh đổ bộ vào bãi biển Normanday). Hầu hết những người tham gia lễ hội đều hóa trang thành các binh lính Anh và Mỹ cùng với các thiết bị, phương tiện đã giúp đánh bại quân Hitler. Đại diện của nhà tổ chức còn nói thêm, luật pháp Anh không cấm bán đồ lưu niệm liên quan tới thời phát xít.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/tro-thanh-tam-diem-tranh-cai-vi-su-kien-trong-le-hoi-bi-to-co-suy-phat-xit-359087.html