Trở thành đảng viên trước ngày đỗ thủ khoa

Tại buổi gặp mặt, biểu dương học sinh tiêu biểu xuất sắc 5 năm (2014-2019) do Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức, trong số 268 học sinh được khen thưởng, chúng tôi ấn tượng với Trần Vũ Bảo Long bởi thành tích nổi bật và được kết nạp Đảng khi em đang là học sinh THPT.

Trần Vũ Bảo Long nguyên là học sinh Lớp 12A4, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ). Em là con trai lớn của Đại tá Trần Kiến Quản, Đoàn trưởng Đoàn An Điều dưỡng 30, Cục Chính trị Quân khu 9 và Thiếu tá Vũ Bích Phượng, nhân viên tài chính Lữ đoàn Thông tin 29. Trong suốt 12 năm học, Bảo Long luôn đạt học sinh giỏi, nổi bật là môn Hóa học. Em chia sẻ: "Từ năm lớp 6, em đã thích môn Vật lý và học cũng khá tốt. Khi lên lớp 9, bị cuốn hút bởi những phản ứng, nhất là ứng dụng của môn Hóa học trong đời sống thực tế nên em quyết định chọn chuyên hóa".

 Lãnh đạo Quân khu 9 chúc mừng thủ khoa, đảng viên trẻ Trần Vũ Bảo Long.

Lãnh đạo Quân khu 9 chúc mừng thủ khoa, đảng viên trẻ Trần Vũ Bảo Long.

Bố mẹ là quân nhân, ít có thời gian ở nhà chăm sóc các con nên ngay từ nhỏ, Long đã ý thức tự học tập. Khi gặp những bài tập khó, em liên hệ với thầy cô giáo để được hướng dẫn, hoặc nghiên cứu tài liệu, lên mạng tìm hiểu thêm. Mặc dù không đi học thêm môn nào nhưng trong 3 năm THPT, Long tham gia nhiều cuộc thi các cấp và đoạt 15 giải thưởng; nổi bật là giải nhì môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi thí nghiệm thực hành THPT cấp thành phố năm học 2018-2019.

Trước đó, với niềm đam mê môn Hóa học, Bảo Long đã dành gần 9 tháng nghiên cứu và thực hiện hoàn chỉnh đề tài "Tổng hợp một số dẫn xuất Benzimidazole ứng dụng vào thực tiễn". Bảo Long giải thích: "Đề tài xoay quanh hai vấn đề chính là em tìm ra một phương pháp tổng hợp dẫn xuất Benzimidazole có hiệu suất cao, dễ thực hiện trong phòng thí nghiệm. Sau đó, em dùng dẫn xuất đã tổng hợp đi thử các hoạt tính thì trong đó có những hoạt tính nổi trội là chống oxy hóa, chống tế bào ung thư MCF-7, ngoài ra còn có thể kháng khuẩn virus". Đề tài này đã đoạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và Giải Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng cấp thành phố năm 2017-2018.

Cô giáo Mai Ánh Tuyết, chủ nhiệm Lớp 12A4 nhận xét: "Trần Vũ Bảo Long không chỉ học giỏi toàn diện các môn mà với cương vị là lớp trưởng, phó bí thư chi đoàn, ủy viên ban chấp hành đoàn trường, em tham gia hoạt động phong trào rất sôi nổi. Chính những thành tích hoạt động phong trào cùng với kết quả học tập giỏi, tháng 7-2019, Bảo Long được kết nạp Đảng. Đó là niềm tự hào của các thầy cô giáo cũng như Chi bộ Khoa học tự nhiên chúng tôi".

Kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp 3 môn Toán-Hóa học-Tiếng Anh, Bảo Long đạt 24,75 điểm, trở thành thủ khoa khối công nghệ kỹ thuật hóa học chương trình chất lượng cao, Trường Đại học Cần Thơ. "Đây là môi trường có thể giúp em thỏa niềm đam mê và phát huy ưu thế của mình trong tương lai"-Bảo Long chia sẻ.

Bài và ảnh: HỒ KIÊN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tro-thanh-dang-vien-truoc-ngay-do-thu-khoa-591653