Trở thành bạn bè, Israel tìm cách lập liên minh quân sự với Saudi Arabia, UAE và Bahrain đối phó Iran?

Ngày 25/2, kênh truyền hình i24News của Israel đưa tin, quốc gia Do Thái đang thảo luận với Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về khả năng thành lập một liên minh quân sự.

Israel đang thảo luận với Saudi Arabia, Bahrain và UAE về khả năng thành lập một liên minh quân sự. (Nguồn: Insider Paper)

Israel đang thảo luận với Saudi Arabia, Bahrain và UAE về khả năng thành lập một liên minh quân sự. (Nguồn: Insider Paper)

Mặc dù Israel chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Saudi Arabia, song 2 quốc gia này từ lâu vẫn duy trì các hoạt động hợp tác bí mật.

Trong khi đó, Israel hồi tháng 9/2020 đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với UAE và Bahrain dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Những cuộc thảo luận về khả năng thành lập một liên minh quân sự có thể do “mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ Iran” trong khu vực, đặc biệt là chương trình hạt nhân và ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Tehran tại các nước Trung Đông như Syria và Iraq.

Thông tin về những cuộc đàm phán trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi tín hiệu tới Tehran và các cường quốc trên thế giới rằng Washington sẵn sàng tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

(theo i24News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tro-thanh-ban-be-israel-tim-cach-lap-lien-minh-quan-su-voi-saudi-arabia-uae-va-bahrain-doi-pho-iran-137739.html