Trở ngại bất ngờ ngáng đường Tổng thống Donald Trump khi lên kế hoạch 'tái đấu' vào năm 2024

Bộ đôi diễn viên Jason Selvig và Davram Stiefler mới đây đã mua tên miền DonaldJTrump2024.com ngay khi dự định tái tranh cử vào năm 2024 của Tổng thống Donald Trump được nhiều người đồn đoán sẽ trở thành sự thật.

Nếu kết quả cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 không chứng kiến sự lội ngược dòng của Tổng thống Donald Trump thì ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ chính thức trở thành Tổng thống vào ngày 20/1 tới đây. Do đó, giới truyền thông và nhiều chuyên gia nhận định, ông Donald Trump đang ấp ủ một dự định quay trở lại 'đường đua' vào 4 năm tới, ở kỳ bầu cử tiếp theo.

Tài khoản The Good Liars chia sẻ thông tin về việc mua tên miền

Tuy nhiên, kế hoạch chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo của Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ gặp 1 khó khăn bất ngờ khi tên miền DonaldJTrump2024.com đã bị bộ đôi diễn viên Jason Selvig và Davram Stierfler mua lại. Bộ đôi này đã nhanh chóng chia sẻ thông tin này trên Twitter: “Chúng tôi đã mua tên miền DonaldJTrump2024.com rồi”. Không chỉ vậy, họ còn mở luôn một trang web tại đó, với hình ảnh Tổng thống Trump và dòng chữ in hoa: “Tôi đã thua trong cuộc bầu cử 2020”.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu thực sự Tổng thống Donald Trump sẽ tái đấu với Joe Biden vào năm 2024, một trong những việc đầu tiên ông cần làm chính là mua lại chính tên miền DonaldJTrump2024.com này để phục vụ cho chiến dịch vận động tranh cử - hoặc ít nhất là để những dòng chữ của bộ đôi diễn viên trên.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, nếu thật sự Tổng thống Donald Trump liên hệ với Selvig và Stiefler để mua lại tên miền, mức giá của cuộc trao đổi này chắc chắn sẽ ở 'trên trời'. Tuy nhiên, bộ đôi này lại tuyên bố rằng sẽ tặng cho Tổng thống Donald Trump tên miền đó nếu ông chịu thừa nhận mình đã thua lớn trong cuộc bầu cử năm 2020.

Bộ đôi diễn viên Jason Selvig và Davram Stiefler

Tại cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Tổng thống Trump đã thua ứng cử viên Joe Biden với tỷ lệ phiếu đại cử tri là 306 - 232, một khoảng cách rất lớn. Hồi năm 2016, Tổng thống Trump cũng giành được 306 phiếu và ông gọi đó là chiến thắng “long trời lở đất” trước bà Hillary Clinton.

Thùy Dương

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/the-good-liars-mua-ten-mien-tranh-cu-cua-donald-trump-24203.html